Tổng thống Zelensky quyết định tổ chức bầu cử vào mùa Xuân năm 2024

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Quốc hội Ukraine cho biết, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky đã chỉ thị cho Văn phòng Tổng thống chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở Ukraine vào mùa Xuân năm 2024.

SmartSelect_20231106-062026_Chrome.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ria Novosti

Chia sẻ trên kênh truyền hình Espreso của Ukraine, Phó Verkhovna Rada (Quốc hội) Alexey Goncharenko cho biết, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky đã chỉ thị cho văn phòng thổng thống chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở Ukraine vào mùa Xuân năm 2024.

"Volodymyr Zelensky quyết định tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới. Ông ấy đã chỉ đạo Văn phòng Tổng thống chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Đây cũng là thời hạn theo Hiến pháp - ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 3" - Phó Verkhovna Rada, Alexey Goncharenko chia sẻ trên kênh truyền hình Espreso.

Ông Goncharenko tin tưởng, nếu những cuộc bầu cử này không được tổ chức, thì Tổng thống Zelensky sẽ mất tính hợp pháp.

Trước xung đột, Ukraine vốn dự kiến tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 10 và bầu cử Tổng thống vào tháng 3/2024. Tổng thống Zelensky đã tuyên bố, việc tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật là bị cấm. Tuy nhiên, khả năng đó vẫn có thể xảy ra, nếu Quốc hội ủng hộ những thay đổi lập pháp liên quan. Theo ông Zelensky, khi đó phương Tây sẽ phân bổ chi phí, và các nhà quan sát viên quốc tế sẽ "ngồi trong chiến hào". Ngoài ra, Ukraine cũng cần các nước khác hỗ trợ kinh phí và giúp tìm nơi bỏ phiếu cho hàng triệu công dân ở nước ngoài.

Trước đó ngày 4/11, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, Tổng thống Zelensky đang cân nhắc các ưu và nhược điểm khả năng tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine vào mùa Xuân năm 2024.

Hồi tháng 8, lãnh đạo đảng Đầy tớ của Nhân dân ở Verkhova Rada, David Arakhamia, đã báo cáo rằng, các đối tác phương Tây của Ukraine - những người đang tích cực tài trợ cho đất nước, kêu gọi Kiev tổ chức bầu cử vào năm tới, ngay cả khi đang xảy ra xung đột và trong thời gian thiết quân luật.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.