Tổng thống Zelensky sa thải người đứng đầu Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)-​ Tổng thống Ukraine Zelensky đã cách chức người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (SNBO), ông Aleksey Danilov, ngày 26/3. Người đứng đầu an ninh được biết đến là người sử dụng những lời lẽ gây hấn.

Sắc lệnh liên quan đã được công bố trên trang web chính thức của tổng thống Ukraine nhưng không nêu lý do cho quyết định này.
Aleksandr Litvinenko đã được bổ nhiệm làm thư ký mới của SNBO. Ông đã nắm quyền lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài Ukraine kể từ tháng 7 năm 2021 và trước đó giữ chức phó thư ký SNBO.

ANH 1.jpg
Aleksey Danilov. Ảnh: Getty

Danilov nổi tiếng với những phát biểu gay gắt trong nhiệm kỳ của mình. Cuối năm 2023, ông nhấn mạnh tất cả người Ukraine phải “trưởng thành” và chiến đấu, khi bình luận về những rắc rối trong tuyển quân của Kiev. Vào thời điểm đó, ông cũng khẳng định đợt huy động theo kế hoạch của Ukraine sẽ không kéo dài một ngày hay một tháng mà toàn bộ quá trình có thể mất ít nhất một năm.

Danilov cũng chỉ trích ứng dụng nhắn tin Telegram là “nguy hiểm và dễ bị tổn thương”. Ứng dụng này được cho là cung cấp nền tảng cho những người đang tìm cách gây ảnh hưởng đến xã hội Ukraine, ông nói vào tháng 11 và tuyên bố ông sẵn sàng cấm hoàn toàn ứng dụng này.
Cựu thư ký SNBO cũng chỉ trích những người phương Tây ủng hộ Kiev. Vào tháng 12, ông tuyên bố các sách giáo khoa về chiến tranh của NATO nên được "xếp xó" vì không cuốn nào trong số đó có thể chuẩn bị cho binh lính tham gia cuộc chiến ở Ukraine. Ông cũng nhiều lần yêu cầu cung cấp thêm vũ khí cho Kiev, cảnh báo rằng bất kỳ thất bại nào mà lực lượng Ukraine phải gánh chịu sẽ làm tổn hại đến “hình ảnh, quyền lực và sự thống nhất” của phương Tây.

Vào tháng 2 năm 2024, Danilov yêu cầu EU bàn giao tất cả vũ khí hạng nặng của mình cho Ukraine, đồng thời nói thêm rằng bản thân khối này dù sao cũng sẽ không cần đến chúng trong các cuộc xung đột trong tương lai.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.