Tổng thống Zelensky: Ukraine mạnh mẽ và không cần Mỹ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nhấn mạnh, Ukraine là một quốc gia mạnh mẽ, và sẽ không yêu cầu Mỹ hỗ trợ bất cứ điều gì.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: TASS
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: TASS

Bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 74 ngày 25/9, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố, việc Mỹ gia nhập "Định dạng Normandy" (gồm Nga, Ukraine, Đức, Pháp) không nằm trong kế hoạch của tương lai gần. 

"Chúng tôi sẽ có cuộc gặp với nhau theo "Định dạng Normandy", 4 nhà lãnh đạo của các quốc gia sẽ tập trung thảo luận. Chúng tôi đang chờ đợi ngày cụ thể" - Tổng thống Zelensky nói. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel đã cho biết, cuộc gặp của các nhà lãnh đạo nhóm "Định dạng Normandy" sẽ được tổ chức trong vài tuần tới. 
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Ukraine là một quốc gia mạnh mẽ, và sẽ không yêu cầu Mỹ hỗ trợ bất cứ điều gì. "Một lần nữa có thể nói rằng, chúng tôi có thể đề cập đến việc hỗ trợ. Tuy nhiên, đề nghị hỗ trợ thì đó không phải là Ukraine" - ông Zelensky khẳng định, liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ngừng phân bổ nguồn tài chính hỗ trợ cho Kiev. 
Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời trước báo giới bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng, Washington không muốn mang "gánh nặng" vấn đề hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
Tổng thống Trump lưu ý, Mỹ có quyền đình chỉ mọi nguồn hỗ trợ cho đến khi Liên minh châu Âu bắt đầu cung cấp bổ sung cho Ukraine. 
"Ngay từ đầu, chúng tôi không hài lòng với thực tế rằng, Mỹ đã phân bổ kinh phí cho Ukraine, chứ không phải các nước trong Liên minh châu Âu EU, trong đó bao gồm Đức và Pháp" - Tổng thống Trump nói. 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.