Tổng thống Zimbabwe đồng ý điều kiện từ chức

CNN ngày 20/11 dẫn nguồn cuộc đàm phán nội bộ Zimbabwe cho biết tổng thống Robert Mugabe đồng ý các điều kiện để rời khỏi chiếc ghế ông đã ngồi hàng chục năm qua.

Ông Mugabe (phải) gặp các lãnh đạo quân đội Zimbabwe ngày 19/11. Ảnh: Reuters
Ông Mugabe (phải) gặp các lãnh đạo quân đội Zimbabwe ngày 19/11. Ảnh: Reuters

Nguồn tin cho hay các tướng lĩnh quân đội đã chấp nhận các yêu cầu của tổng thống Mugabe như miễn tội cho vợ chồng ông và cho phép ông giữ lại tài sản riêng. 

Trước đó, quân đội đã cho phép ông Mugabe xuất hiện trước công chúng nhằm chính thức tuyên bố trao trả quyền lực nhưng ông cương quyết không nhắc đến việc từ chức.

Để việc từ chức chính thức diễn ra, ông Mugabe đã thảo xong bức thư thông báo đến chủ tịch Quốc hội Zimbabwe. Tuy nhiên chưa rõ cụ thể khi nào ông Mugabe sẽ ra đi.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời phó tổng thống bị phế truất Chris Mutsvangwa cho biết các tướng lĩnh quân đội sẽ kích hoạt quy trình pháp lý tại tòa án để loại bỏ ông Mugabe đồng thời kêu gọi lãnh đạo Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC), Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma ủng hộ việc này.

Vợ chồng tổng thống Mugabe đã bị giam lỏng nhiều ngày qua.  Ảnh: Reuters
Vợ chồng tổng thống Mugabe đã bị giam lỏng nhiều ngày qua. Ảnh: Reuters

Chiều 19/11, ông Robert Mugabe, tổng thống 93 tuổi của Mugabe, bị phế truất khỏi chức chủ tịch Đảng ZANU-PF. Ông Emmerson Mnangagwa, cựu phó tổng thống bị ông Mugabe sa thải, trở thành người thay thế.

Tổng thống Mugabe đã bị quản thúc tại gia sau khi quân đội đưa xe bọc thép và huy động binh sĩ tiến vào thủ đô Harare ngày 15-11. Kể từ đó, nhà lãnh đạo 93 tuổi liên tục đứng trước các lời kêu gọi từ chức với áp lực ngày càng lớn.

Đảng ZANU-PF đã ra hạn chót cho ông Mugabe từ chức vào trưa 20-11 nếu không muốn bị luận tội.

Giới quan sát nhận định động thái bầu ông Mnangagwa làm chủ tịch đảng cầm quyền ngày hôm nay là bước đi quan trọng. 

Nếu tổng thống Mugabe từ chức ngay lúc này, trong bối cảnh sức ép lên ông ta ngày càng lớn, ông Mnangagwa sẽ lên thay và giữ ghế tổng thống cho đến hết năm sau.

Tương lai của Zimbabwe sau đó sẽ được quyết định tiếp bởi cuộc tổng tuyển cử năm 2018.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.