Tổng thư ký Liên hợp quốc lên tiếng kêu gọi giảm bạo lực tại Venezuela

Theo Phạm Hà (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra hôm 22/2, trong bối cảnh căng thẳng tại quốc gia Nam Mỹ này đang gia tăng liên quan đến vấn đề hàng viện trợ.

Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric, bất cứ thương vong nào cũng đáng tiếc. Tình hình tại Venezuela là đáng lo ngại và Liên hợp quốc sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến chặt chẽ tại đây, hối thúc các bên cần tránh tình trạng bạo lực gia tăng.

Tổng thư ký Liên hợp quốc lên tiếng kêu gọi giảm bạo lực tại Venezuela ảnh 1
Tổng thống Venezuela Maduro (trái) và Tổng thống tự phong Guaido. Ảnh: BBC.

Ông Dujarric cũng cho biết, Liên hợp quốc sẵn sàng đứng ra làm hòa giải cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia này: “Tổng thư ký Liên hợp quốc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng đứng ra làm hòa giải. Rõ ràng trong bất cứ tình hình huống nào nơi hai bên có quan điểm khác biệt, họ phải chấp nhận tìm người hòa giải”.

Tổng thư ký Liên hợp quốc và các bên liên quan đang tiếp tục các cuộc tiếp xúc các cấp khác nhau, trong đó có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Venezuela. Hàng loạt các cuộc gặp khác cũng đã diễn ra và chúng tôi hiểu rõ tình hình tại quốc gia này. Tổng thư ký cũng đang làm mọi điều có thể để giảm căng thẳng”. 

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh đóng cửa hoàn toàn các cửa khẩu biên giới với Brazil, đồng thời đang xem xét khả năng áp dụng lệnh này đối với các cửa khẩu với Colombia, trong bối cảnh phe đối lập và các thế lực bên ngoài đang gây sức ép để đưa các chuyến hàng viện trợ nhân đạo vào lãnh thổ nước này.

Người phát ngôn Chính phủ Brazil hôm 22/2 cho biết, nước này có 200 tấn hàng viện trợ thực phẩm và thuốc men, sẵn sàng để đưa vào Venezuela. 

Theo quân đội Brazil, không hoạt động nào được thực hiện cho đến khi Venezuela mở cửa biên giới và cho phép hàng cứu trợ vào.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.