Top 10 nước dẫn đầu thế giới về sử dụng năng lượng mặt trời

(Baonghean.vn) - Trái đất đang ngày càng khan hiếm những nguồn năng lượng khai thác từ thiên nhiên. Để giải quyết vấn đề này, năng lượng mặt trời đang là câu trả lời khá lý tưởng cho một nguồn năng lượng sạch, giá rẻ và có tiềm năng gần như vô tận.

Hiện nay tổng số công suất điện năng lượng mặt trời trên toàn thế giới là 177.003 Megawatts, đủ để cung cấp điện cho hơn 29 triệu hộ gia đình.

Cơ quan năng lượng quốc tế vừa thống kê 10 nước đang sử dụng năng lượng mặt trời hiệu quả nhất thông qua số công suất điện từ năng lượng mặt trời tính đến hết năm 2014 (đây là dữ liệu mới nhất).

Kết quả tương đối bất ngờ khi một số nước nhỏ như Đức, Nhật hay Italy xếp hạng trên cả Mỹ. Chúng ta đều biết rằng những tấm pin sử dụng năng lượng mặt trời cần rất nhiều không gian diện tích. Do đó việc những nước nhỏ xếp trong tốp đầu ở danh sách này là vô cùng ấn tượng.

Đứng đầu là nước Đức với công suất sử dụng 38.250 Megawatts. Hình ảnh những chú cừu đang gặm cỏ cạnh một công viên năng lượng măt trời ở Waghausel, nằm ở phía đông nam Karrlsruhe, Đức vào ngày 21 tháng 3 năm 2011.
Đứng đầu là nước Đức với công suất sử dụng 38.250 Megawatts. Ảnh: Những chú cừu đang gặm cỏ cạnh một công viên năng lượng măt trời ở Waghausel, nằm ở phía đông nam Karrlsruhe, Đức vào ngày 21 tháng 3 năm 2011.
Xếp thứ 2 là Trung Quốc với công suất 28.330 Megawatts. Hình ảnh những người công nhân đi cạnh các tấm pin năng lượng mặt trời và tuabin gió tại một nhà máy điện mới xây dựng tại Hami, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc vào ngày 17 tháng 9 năm 2015.
Xếp thứ 2 là Trung Quốc với công suất 28.330 Megawatts. Ảnh: Những người công nhân đi cạnh các tấm pin năng lượng mặt trời và tuabin gió tại một nhà máy điện mới xây dựng tại Hami, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc vào ngày 17 tháng 9 năm 2015.
Tiếp theo là Nhật Bản ở vị trí thứ 3. Xứ sở hoa anh đào ghi nhận mức sử dụng 23.409 Megawatts. Những ngôi nhà sử dụng năng lượng mặt trời tại Ota, Nhật Bản vào ngày 28 tháng 10 năm 2008.
Tiếp theo là Nhật Bản ở vị trí thứ 3. Xứ sở hoa anh đào ghi nhận mức sử dụng 23.409 Megawatts. Những ngôi nhà sử dụng năng lượng mặt trời tại Ota, Nhật Bản vào ngày 28 tháng 10 năm 2008.
Italy là quốc gia đứng thứ 4 trong việc sử dụng năng lượng mặt trời với công suất 18.622 Megawatts. Tấm pin mặt trời tại một trang trại gần thị trấn Sicillia ở Castelbuono, Italy vào ngày 28 tháng 9 năm 2009.
Italy là quốc gia đứng thứ 4 trong việc sử dụng năng lượng mặt trời với công suất 18.622 Megawatts. Tấm pin mặt trời tại một trang trại gần thị trấn Sicillia ở Castelbuono, Italy vào ngày 28 tháng 9 năm 2009.
Đứng ở vị trí thứ 5 là quốc gia có nền kinh tế số 1 trên thế giới – Mỹ với công suất đạt 18.317 Megawatts. Hình ảnh những viên pin được xếp thành hình bông hoa mặt trời tại trường MUSE ở Malibu, California vào ngày 19 tháng 5 năm 2015. Các bông hoa mặt trời này cung cấp từ 75% đến 90% năng lượng cho nhà trường.
Đứng ở vị trí thứ 5 là quốc gia có nền kinh tế số 1 trên thế giới – Mỹ với công suất đạt 18.317 Megawatts. Những viên pin được xếp thành hình bông hoa mặt trời tại trường MUSE ở Malibu, California (ảnh chụp ngày 19 tháng 5 năm 2015). Các bông hoa mặt trời này cung cấp từ 75% đến 90% năng lượng cho nhà trường.
Xếp thứ 6 là Pháp với mức công suất ghi nhận là 5.678 Megawatts. Hai Tuabin gió hoạt động ngay sau 20.320 tấm pin mặt trời ở Avignonet-Lauragais, vùng Midi-Pyrenees, Pháp vào ngày 30 tháng 10 năm 2015.
Xếp thứ 6 là Pháp với mức công suất ghi nhận là 5.678 Megawatts. Hai Tuabin gió hoạt động ngay sau 20.320 tấm pin mặt trời ở Avignonet-Lauragais, vùng Midi-Pyrenees, Pháp vào ngày 30 tháng 10 năm 2015.
Tây Ban Nha là quốc gia đứng thứ 7 trong việc sử dụng năng lượng mặt trời với công suất 5.376 Megawatts. Công viên năng lượng mặt trời Solucar ở Sanlucar la Mayor, gần thủ đô Andalucia ở Seville, Tây Ban Nha vào ngày 4 tháng 3 năm 2016.
Tây Ban Nha là quốc gia đứng thứ 7 trong việc sử dụng năng lượng mặt trời với công suất 5.376 Megawatts. Công viên năng lượng mặt trời Solucar ở Sanlucar la Mayor, gần thủ phủ Andalucia ở Seville, Tây Ban Nha vào ngày 4 tháng 3 năm 2016.
Đứng vị trí thứ 8 là Australia với việc sử dụng 4.130 Megawatts. Các tấm năng lượng mặt trời trong dự án sông Greeenough gần thị trấn Walkaway, nằm ở phía bắc Perth. Ảnh chụp vào ngày 10 tháng 10 năm 2012.
Đứng vị trí thứ 8 là Australia với việc sử dụng 4.130 Megawatts. Các tấm năng lượng mặt trời trong dự án sông Greeenough gần thị trấn Walkaway, nằm ở phía bắc Perth. Ảnh chụp vào ngày 10 tháng 10 năm 2012.
Xếp ở hạng thứ 9 là quốc gia Bỉ với công suất sử dụng là 3.156 Megawatts. Tấm pin mặt trời ngay trên đường hầm tàu hỏa cạnh một đường cao tốc ở Brasschaat, Bỉ. Năng lượng từ tấm pin này cung cấp luôn cho các tàu hỏa hoặc tàu cao tốc.
Xếp ở hạng thứ 9 là quốc gia Bỉ với công suất sử dụng là 3.156 Megawatts. Tấm pin mặt trời ngay trên đường hầm tàu hỏa cạnh một đường cao tốc ở Brasschaat, Bỉ. Năng lượng từ tấm pin này cung cấp luôn cho các tàu hỏa hoặc tàu cao tốc.
Hàn Quốc là quốc gia đứng vị trí thứ 10 trong top 10 quốc gia sử dụng nhiều năng lượng mặt trời nhất trên thế giới với công suất đạt 2.398 Megawatts. Hình ảnh một nhà máy năng lượng mặt trời ở phía Đông Nam Hàn Quốc thuộc tỉnh Incheon. Ảnh chụp vào ngày 30 tháng 9 năm 2010.
Hàn Quốc là quốc gia đứng vị trí thứ 10 sử dụng nhiều năng lượng mặt trời nhất trên thế giới với công suất đạt 2.398 Megawatts. Hình ảnh một nhà máy năng lượng mặt trời ở phía Đông Nam Hàn Quốc thuộc tỉnh Incheon. Ảnh chụp vào ngày 30 tháng 9 năm 2010.


 Thanh Hiền

Theo Tech Insider

tin mới

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cờn năm 2024 có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, nhưng đặc sắc nhất là tục chạy ói với màn rước kiệu, tung kiệu bay trên biển. Tục chạy ói thường được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, là nghi lễ quan trọng với ngư dân vùng biển.

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để hình thành nên dòng sông Cả kỳ vĩ bồi đắp cho vùng hạ du, đền Vạn - Cửa Rào được xem là ngôi đền linh thiêng nhất miền Tây xứ Nghệ. Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), người dân muôn phương đã nô nức dự Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), người dân nơi đây vẫn lưu giữ một bộ trang phục của người Thái cổ. Với những họa tiết, hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ, kỳ công, bộ trang phục sau hơn 100 năm vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị vốn có.

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

(Baonghean.vn) - Qua một thời gian dài khai thác tận diệt, nguồn cá mát dần cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2023, chính quyền xã Diên Lãm (Quỳ Châu) đã ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát Nặm Cướm”…

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề đan lưới lồng bè, những người làm nghề ở Trung Sơn (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) luôn trăn trở nâng cao tay nghề. Mỗi đường đan, nút thắt là cả sự tỉ mẩn gửi vào đó sự bền chắc của sản phẩm, giúp người nuôi trồng thuỷ sản thêm bội thu…

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu có một phòng trưng bày rất đặc biệt mang tên Pỉ Noọng. Đây là không gian trưng bày vật dụng truyền thống của các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao, Tày… do bà Sầm Thị Bích dày công sưu tầm từ những năm 1990 cho đến nay.

Du lịch

Khát vọng phát triển du lịch miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An tiếp tục được quan tâm định hướng phát triển du lịch với các chương trình, dự án nhằm mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

(Baonghean.vn) - Ngày Tết càng đến gần cũng là dịp người Mông ở Nghệ An bắt đầu vào mùa làm bánh "lua dúa". Những chiếc bánh dẻo của cộng đồng này chủ yếu dùng để ăn trong gia đình và cũng là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng của một số dòng họ.