Tốt nghiệp xuất sắc, các giáo viên gen Z "rộng đường" trúng tuyển vào biên chế
Lần đầu tiên ngành Giáo dục Nghệ An tuyển dụng 27 giáo viên vào bậc học mầm non, tiểu học và THCS theo diện thu hút. Đây đều là những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.
Từ giáo viên hợp đồng thành chính thức
Với số điểm 95/100, Nguyễn Thị Linh là một trong hai ứng viên có điểm trúng tuyển cao nhất trong đợt tuyển dụng giáo viên theo diện thu hút đầu tiên do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức.
Sinh năm 2003, vừa tốt nghiệp đại học được hơn nửa năm, bố mẹ đều làm nông ở xã Văn Hiến, nên với Linh việc được tuyển dụng chính thức vào làm việc tại một trường tiểu học ở Vinh là điều “nằm ngoài mơ ước”.

Trước đó, Linh là cựu học sinh Trường THPT Đô Lương 3. Trong những năm học phổ thông, em theo học khối A. Tuy nhiên, đến năm lớp 12, theo lời khuyên của giáo viên, Linh thử sức với môn Địa lý và giành giải Ba tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Thành tích này đã trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp Linh mạnh dạn chuyển hướng sang khối C và trúng tuyển ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Vinh với số điểm khá cao - 27 điểm.
Trong suốt 4 năm học đại học (2021-2025), Nguyễn Thị Linh luôn duy trì kết quả học tập xuất sắc. Em được công nhận danh hiệu Sinh viên xuất sắc toàn khóa với GPA 3,95/4.0; cả 7/7 kỳ học đều nhận học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Vinh. Bên cạnh đó, Linh còn đạt nhiều thành tích nổi bật như: Giải Nhất Cuộc thi Thiết kế bài giảng E-learning dành cho sinh viên sư phạm năm 2024; Giải Nhất phần thi Hiểu biết sư phạm tại Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2024-2025.
.jpg)
Chia sẻ về quá trình học tập tại giảng đường đại học, Linh cho biết: “Để đạt được kết quả học tập tốt, em đã phải nỗ lực rất nhiều. Môi trường đại học không chỉ giúp em tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn mang đến những trải nghiệm quý giá để em trưởng thành hơn trong nghề nghiệp và cuộc sống”.
Với thành tích học tập nổi bật, sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Thị Linh được nhận vào làm giáo viên hợp đồng tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 1. Tuy nhiên, với mức thu nhập hơn 5 triệu đồng mỗi tháng, gần một nửa số tiền phải chi trả cho tiền thuê trọ và sinh hoạt phí, ước mơ được trở thành giáo viên chính thức luôn thôi thúc em không ngừng cố gắng.
Đợt tuyển dụng giáo viên theo diện thu hút năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã mở ra cơ hội để Linh hiện thực hóa ước mơ đó. Em cho biết, đã dành nhiều thời gian để ôn luyện kỹ lưỡng từ khi nộp hồ sơ đến khi bước vào các vòng thi. Tại vòng thi vấn đáp, Linh bốc thăm trúng 3 câu hỏi liên quan đến quyền của giáo viên, các phẩm chất của học sinh theo Thông tư 32 và các mức đánh giá học sinh theo Thông tư 27.

“Đây đều là những nội dung em đã ôn tập khá kỹ, đồng thời cũng có trải nghiệm thực tế trong quá trình giảng dạy và tham gia các hội thi nghiệp vụ sư phạm, nên em khá tự tin khi trả lời,” Linh chia sẻ.
Sau khi trúng tuyển, Nguyễn Thị Linh cho biết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại bất kỳ trường tiểu học nào trên địa bàn thành phố Vinh (cũ). Với nữ giáo viên trẻ này, việc được đứng trong hàng ngũ giáo viên chính thức không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là động lực để tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
“Dù công tác ở đâu, em cũng sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tận tâm với nghề và yêu thương học trò”, Linh bày tỏ.
Cơ hội để được trở về
Huyện Diễn Châu (cũ) năm nay chỉ có 1 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên môn Lịch sử - Địa lý (phân môn Địa lý). Ứng viên may mắn trúng tuyển sớm vào vị trí này là cô giáo Hồ Thị Thiên Lương (sinh năm 2000), cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Nữ giáo viên trẻ này từng là cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. 3 năm THPT, với thành tích đạt giải Ba học sinh giỏi tỉnh, giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, em đã được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau đó, nữ sinh này tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT, em cũng đồng thời là thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm Địa lý của trường.

Sau 4 năm ở giảng đường đại học, Lương là 1 trong 4 sinh viên của khoa tốt nghiệp loại xuất sắc. Sau đó, em đã có công việc ổn định tại một trường phổ thông quốc tế ở Hà Nội. Dù môi trường làm việc khá tốt, thu nhập có thể trang trải cuộc sống nhưng khi biết thông tin tuyển dụng giáo viên ở quê nhà, nữ giáo viên này đã quyết định trở về, để được gần nhà: Từ những năm cấp III, khi được học về các tiết hướng nghiệp, em đã mong được trở thành giáo viên. Khóa của em ngày đó, cũng chỉ có một mình em thi tuyển vào ngành sư phạm. Sau khi ra trường, em luôn muốn được về dạy ở quê hương nhưng chưa có cơ hội.
Nhà của cô giáo Hồ Thị Thiên Lương ở xã Diễn Trung (cũ). Trong gia đình em, bố mẹ làm nghề tự do, nhà đang còn 3 em nên với em được về công tác gần nhà là một may mắn, vừa có thể giúp em thỏa mãn đam mê, vừa có thể giúp đỡ bố mẹ. Với kinh nghiệm gần 3 năm dạy học, khi tham gia vòng thi vấn đáp, Lương cho rằng, em không gặp khó khăn với câu hỏi về chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể. Với câu hỏi về Luật, em cho rằng, phạm vi khá rộng nên chưa thể khái quát hết vấn đề và chưa đạt được mức điểm tối đa như mong muốn.

Trong danh sách các ứng viên được tuyển dụng theo diện thu hút năm nay, Hồ Thị Thiên Lương là một trong số rất ít ứng viên từng đạt học sinh giỏi quốc gia và cơ hội việc làm của em cũng mở rộng tới nhiều địa phương trong tỉnh. Hỏi cô giáo trẻ này em có “tiếc” không khi không đăng ký nguyện vọng ở vùng trung tâm mà lại về quê làm cô giáo trường làng, em chia sẻ rằng: Em nghĩ hiện nay dù ở quê nhưng điều kiện dạy học đã rất tốt. Vì thế, dù ở đâu, dù với đối tượng học sinh nào với nền tảng đã có em cũng có thể linh hoạt để có thể dạy học hiệu quả và cố gắng làm một giáo viên tốt, gương mẫu.
Năm học 2025 - 2026 là năm đầu tiên ngành Giáo dục Nghệ An tuyển dụng thu hút đối với giáo viên từ bậc mầm non đến THCS. Trong hơn 3.000 hồ sơ đăng ký, có 30 hồ sơ đủ điều kiện. Đó là những giáo viên tốt nghiệp đại học xuất sắc và từng đạt giải Ba trở lên tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh trong những năm THPT.
Kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã công nhận trúng tuyển cho 27 ứng viên (1 ứng viên bị trật và 2 ứng viên không dự thi). Trong danh sách có 2 ứng viên môn Lịch sử - Địa lý từng là cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và đạt giải Ba quốc gia môn Địa lý.


