Toyota và Honda ngừng nhập khẩu xe vào Việt Nam

Theo Nguyễn Nga (thanhnien.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hai 'ông lớn' sản xuất ô tô là Toyota và Honda vừa tuyên bố tạm ngưng nhập khẩu xe vào Việt Nam.
Toyota vừa tuyên bố tạm ngừng nhập khẩu xe nguyên chiếc vào Việt Nam
Toyota vừa tuyên bố tạm ngừng nhập khẩu xe nguyên chiếc vào Việt Nam
Theo báo cáo của Bộ Công thương, năm 2017, Việt Nam chi gần 320 triệu USD để nhập ô tô nguyên chiếc từ Indonesia, tăng trên 600% so với năm 2016.
Theo nhận định của Bộ Công thương, việc gia tăng đột biến lượng ô tô nguyên chiếc nhập từ Indonesia không nằm ngoài nguyên nhân từ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các quốc gia nội khối giảm về 30% trong năm 2017, và năm 2018 là 0%.
Thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy hai quốc gia trong khu vực ASEAN là Indonesia và Thái Lan là hai thị trường cung cấp ô tô chính về Việt Nam từ đầu năm 2017 đến nay. Và làn sóng giảm giá ô tô tại Việt Nam trong năm qua cũng xuất phát từ giá xe nhập khẩu từ 2 thị trường này giảm đáng kể. Tuy nhiên, thông tin khiến những người “nuôi mộng” tậu xe nhập của các hãng xe Nhật đang lo lắng là sự kiện hai hãng xe Toyota và Honda vừa tuyên bố tạm ngưng nhập khẩu xe vào Việt Nam từ đầu năm 2018. 
Theo Nikkei Asian Review (Nhật), các hãng xe chưa đáp ứng được những yêu cầu nghiêm ngặt trong nhập khẩu và kiểm định được quy định tại Nghị định 116 của Việt Nam. Nikkei Asian Review cũng cho hay Toyota có nhà máy tại Việt Nam từ hơn 20 năm qua, song lượng xe hãng này nhập từ hai quốc gia khu vực ASEAN là Indonesia, Thái Lan và thêm từ nước Nhật đang chiếm 20% tổng sản lượng bán ra ở thị trường Việt Nam.
Các dòng xe nhập khẩu chính của Toyota gồm xe bán tải Hilux, Yaris, Fortuner và xe sang Lexus.
Về phía Honda, thông tin cho biết hãng này đã chuyển sản xuất dòng xe SUV CR-V từ Việt Nam sang Thái Lan nhằm tận dụng lợi thế mức thuế nhập khẩu bằng 0% (sử dụng linh kiện được sản xuất tại Thái Lan, nội khối ASEAN).

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.