TP Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm mạng 6G vào năm 2026: Bước tiến đón đầu hạ tầng số tương lai

Thành Vinh02/03/2026 14:59

Nhằm hiện thực hóa đột phá về chuyển đổi số, TP Hồ Chí Minh đề nghị các nhà mạng lớn nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ 6G ngay từ năm 2026 dù tiêu chuẩn quốc tế chưa hoàn thiện.

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh vừa chính thức đề nghị các tập đoàn viễn thông hàng đầu bao gồm Viettel, VNPT và MobiFone phối hợp nghiên cứu, triển khai thí điểm công nghệ mạng di động thế hệ thứ sáu (6G) trên địa bàn thành phố vào năm 2026. Đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện Kế hoạch 27 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời bám sát Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển công nghệ quốc gia.

Lộ trình triển khai thí điểm 6G tại TP Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đóng vai trò chủ trì trong việc nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm mạng 6G. Đơn vị này cũng sẽ đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thiết lập các khu vực thử nghiệm đặc thù trong thành phố để đánh giá hiệu năng thực tế của công nghệ mới.

Trong các cuộc họp gần đây với ba doanh nghiệp viễn thông lớn là Viettel, VNPT và MobiFone, các bên đã thảo luận sâu về khả năng triển khai thực tế. Mặc dù công nghệ 6G hứa hẹn mang lại những thay đổi mang tính cách mạng, nhưng việc đưa vào ứng dụng ngay tại thời điểm hiện tại vẫn đối mặt với không ít thách thức về hạ tầng và tiêu chuẩn kỹ thuật.

TP Hồ Chí Minh đề xuất các nhà mạng phát triển thí điểm 6G
TP Hồ Chí Minh đề xuất các nhà mạng phát triển thí điểm 6G (Nguồn: Internet)

Thách thức về tiêu chuẩn kỹ thuật và thiết bị đầu cuối

Tại các buổi làm việc, đại diện các nhà mạng cho biết công nghệ 6G hiện đang ở giai đoạn nghiên cứu sơ khai trên quy mô toàn cầu. Một số rào cản chính bao gồm:

  • Chưa có chuẩn kỹ thuật chính thức: Các tổ chức quốc tế vẫn đang trong quá trình thảo luận để thống nhất các thông số kỹ thuật cho 6G.
  • Thiếu thiết bị thương mại: Các dòng điện thoại thông minh và thiết bị đầu cuối hỗ trợ 6G hiện chưa xuất hiện phổ biến trên thị trường.
  • Ưu tiên cho mạng 5G: Hiện nay, nguồn lực của các doanh nghiệp viễn thông vẫn đang tập trung mạnh mẽ vào việc hoàn thiện và phủ sóng mạng 5G.

Tuy nhiên, để không tụt hậu trong cuộc đua công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh vẫn đề nghị các tập đoàn tiến hành nghiên cứu song song, mục tiêu bắt đầu thử nghiệm phủ sóng tại một số khu vực trọng điểm của thành phố trong năm 2026.

Mục tiêu phủ sóng hạ tầng viễn thông đến năm 2026

Bên cạnh kế hoạch cho 6G, TP Hồ Chí Minh và cả nước vẫn đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng 4G và 5G. Dưới đây là các chỉ tiêu dự kiến theo số liệu từ Bộ Khoa học và Công nghệ:

Chỉ tiêu hạ tầngMục tiêu đến năm 2025/2026
Độ phủ sóng 4G toàn quốc (2025)Trên 99,8% dân số
Độ phủ sóng 5G toàn quốc (2025)Trên 91% dân số
Độ phủ sóng 5G tại TP Hồ Chí Minh (2026)95% dân số
Độ phủ 5G tại khu đô thị, KCN, cảng biển TP Hồ Chí Minh100% dân số

TP Hồ Chí Minh đặt kỳ vọng vào năm 2026 sẽ đạt tỷ lệ phủ sóng 5G tuyệt đối tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, sân bay và các trung tâm logistics trọng điểm để phục vụ phát triển kinh tế số.

Kỳ vọng vào sức mạnh của công nghệ 6G

So với thế hệ tiền nhiệm, mạng 6G được kỳ vọng sẽ mang lại tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn gấp nhiều lần, độ trễ cực thấp và khả năng tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng chú ý, 6G sẽ mở ra khả năng kết nối vệ tinh toàn diện, hỗ trợ tối ưu cho Internet vạn vật (IoT), các trung tâm dữ liệu khổng lồ và dịch vụ số thế hệ mới.

Việc TP Hồ Chí Minh chủ động đề xuất thí điểm 6G cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc duy trì vị thế đầu tàu về công nghệ, tạo tiền đề cho các ứng dụng thông minh trong tương lai như xe tự lái, phẫu thuật từ xa và thực tế ảo tăng cường (XR) ở cấp độ cao hơn.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
TP Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm mạng 6G vào năm 2026: Bước tiến đón đầu hạ tầng số tương lai
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO