TP Hồ Chí Minh và Nghệ An tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Đây là chuỗi hoạt động vô cùng ý nghĩa giữa thành phố mang tên Bác với quê hương của Bác, là nén tâm nhang tri ân Vị Cha già kính yêu của dân tộc đã dành trọn đời mình cho độc lập, thống nhất đất nước, hạnh phúc của nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và chương trình phối hợp giữa Thành ủy TP Hồ Chí Minh với tỉnh Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu (1969-2019) và 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), trong 2 ngày 5 - 6/3, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao Nghệ An để bàn kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật và Giải đua xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019.

Buổi làm việc tại Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An. Ảnh: Bích Hậu
Buổi làm việc tại Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An. Ảnh: Bích Hậu

Theo đó, chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên “Từ Làng Sen đến Bến Cảng Nhà Rồng” sẽ diễn ra vào 20h00, ngày 12/4/2019 ở 2 điểm cầu Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh, được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh & Truyền hình Nghệ An và đài truyền hình một số địa phương trong nước.

Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP. Hồ Chí Minh
Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP. Hồ Chí Minh "Non sông liền một dải" lần thứ 30 diễn ra chặng 6 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh tư liệu: Thành Cường
Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019 sẽ có sự tham gia của 14 đoàn vận động viên. Lễ khai mạc và xuất phát hành trình cuộc đua được diễn ra vào 7h30 ngày 13/4/2019 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đi qua các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 30/4/2019.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.