TP Vinh: Chợ Quang Trung chính thức hoạt động trở lại từ hôm nay (17/9)

(Baonghean.vn) - Từng là khu chợ có dịch diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm, tuy nhiên đến nay, công tác phòng dịch tại chợ Quang Trung đã được đảm bảo, TP. Vinh đã cho phép khu chợ này hoạt động trở lại.
Thông tin từ lãnh đạo TP.Vinh cho biết, thành phố đã có công văn cho phép chợ Quang Trung hoạt động trở lại từ ngày 17/9, đây là khu chợ thứ 5 được mở cửa sau chợ Cọi (Hưng Lộc), chợ Bến Thủy, chợ Hưng Phúc và chợ Chùa (Nghi Liên).
Tiểu thương và người dân vào chợ Quang Trung phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Quang An
Tiểu thương và người dân vào chợ Quang Trung phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của P.V trong sáng 17/9, các tiểu thương hàng lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu đã đến chợ Quang Trung mở hàng từ sớm. Khi vào chợ, tiểu thương bắt buộc phải thực hiện các biện pháp phòng dịch 5K, đồng thời phải có thẻ tiểu thương, giấy chứng nhận đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin và bố trí, sắp xếp gian hàng theo quy định.

Dù có tổng số khoảng 350 tiểu thương, tuy nhiên, theo thống kê của phường Quang Trung, số tiểu thương đủ điều kiện kinh doanh tại chợ trong đợt mở cửa này chỉ khoảng 50 người. Bên cạnh đó, lượng khách ghé vào chợ mua sắm rất ít, các lối đi trong chợ cũng vắng bóng người trong sáng 17/9. 
Chợ Quang Trung vắng vẻ trong ngày đầu mở lại. Ảnh: Quang An
Chợ Quang Trung vắng vẻ trong ngày đầu mở lại. Ảnh: Quang An

Cũng trong sáng 17/9, đoàn công tác của Sở Công Thương cũng đã tiến hành kiểm tra hoạt động tại chợ Quang Trung trong ngày đầu mở cửa trở lại. Bà Trần Thị Mỹ Hà, Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương cho biết: "Qua kiểm tra, chợ Quang Trung cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch; người dân, tiểu thương và BQL chợ đã chấp hành 5K khi làm việc, mua bán tại chợ.

Mặc dù vậy, chợ cần tiếp tục hoàn thiện các công việc như kẻ vạch khoảng cách giữa các gian hàng, đánh dấu vị trí đứng của người mua, tổng dọn vệ sinh, đồng thời tăng số lượng tiểu thương được tiêm vắc xin để có thể vào bán tại chợ, đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân".
Đoàn công tác của Sở Công thương kiểm tra tại chợ Quang Trung. Ảnh: Quang An
Đoàn công tác của Sở Công Thương kiểm tra chợ Quang Trung trong ngày đầu mở cửa trở lại. Ảnh: Quang An

Trước đó, chợ Quang Trung là ổ dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.Vinh trong tháng 8/2021 với hàng chục ca nhiễm liên quan đến khu chợ này. Hiện nay, nguy cơ bùng dịch vẫn đang hiện hữu, nhất là khi TP.Vinh đã có các ca nhiễm Covid - 19 trong cộng đồng, do đó, thành phố đã chỉ đạo chính quyền các phường, xã và BQL chợ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chủ quan, lơ là, vi phạm quy định phòng, chống dịch tại các khu chợ.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.