TP Vinh điều chỉnh 3 tuyến xe buýt để vận hành Phố đi bộ

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Vinh về tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian vận hành thí điểm phố đi bộ trên địa bàn phường Trường Thi, ngày 04/4/2022, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã có văn bản điều chỉnh 3 tuyến này.

Cụ thể, theo Văn bản số 969/SGTVT ngày 4/4/2022 của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, từ 18h 30 phút đến 23 giờ các ngày 8/4, 9/4 và thứ 6, thứ 7 hàng tuần, một số tuyến xe buýt hoạt động theo lộ trình mới để phục vụ vận hành Phố đi bộ.

Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 (TP Vinh đi Đô Lương và ngược lại), từ nội thành Vinh (số 4 Trần Minh Tông - Lê Viết Thuật - Nguyễn Phong Sắc - Nguyễn Duy Trinh - Nguyễn Viết Xuân - Phong Định Cảng - Võ Thúc Đồng - Nguyễn Du - Lê Duẩn - Trần Phú - Phan Đình Phùng - Nguyễn Sinh Sắc) - Quốc lộ 46 - thị trấn Nam Đàn - thị trấn Dùng - thị trấn Đô Lương và ngược lại.

Xe buýt chạy tuyến nội thành qua đường Quang Trung, TP Vinh. Ảnh Nguyễn Hải
Xe buýt chạy tuyến nội thành qua đường Quang Trung, TP Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Tuyến xe buýt số 24 (TP Vinh đi thị trấn Tân Kỳ và ngược lại) từ Nội thành Vinh tại Trạm xăng dầu số 37 km 3 + 00 ĐT 535 (TP Vinh - Lê Viết Thuật - Nguyễn Phong Sắc - Nguyễn Duy Trinh - Nguyễn Viết Xuân - Phong Đình Cảng - Võ Thúc Đồng - Nguyễn Du - Lê Duẩn - Trần Phú - Phan Đình Phùng - Nguyễn Sinh Sắc) - Quốc lộ 46 - Quốc lộ 15 - thị trấn Tân Kỳ và ngược lại.

Tuyến xe buýt số 27 (TP Vinh đi Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương và ngược lại) từ Nội thành Vinh tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải miền Trung - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 46 - Đại lộ Lê Nin- Nguyễn Sỹ Sách - Nguyễn Phong Sắc - Võ Nguyên Hiến - Phong Đình Cảng - Nguyễn Văn Trỗi - Lê Duẩn - Trần Phú - Phan Đình Phùng - Nguyễn Sinh Sắc) - Quốc lộ 46 - Cầu Dùng mới- Quốc lộ 46 C - Trung tâm xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương và ngược lại.

Sơ đồ phố đi bộ tại phường Trường Thi (TP Vinh) dự kiến sẽ vận hành vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.Ảnh tư liệu
Sơ đồ phố đi bộ tại phường Trường Thi (TP Vinh) dự kiến sẽ vận hành vào thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần. Ảnh tư liệu BNA

Theo Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, thời gian thực hiện hướng dẫn trên bắt đầu tư 18h 30’ ngày 8/4, ngày 9/4 và các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần. Ngoài thời gian trên, các tuyến xe buýt trên hoạt động bình thường theo phương án và hành trình chạy xe đã được UBND tỉnh Nghệ An công bố.

Trong quá trình thực hiện thí điểm phố đi bộ trên địa bàn phường Trường Thi (TP Vinh), nếu thành phố thay đổi về phương án, thời gian và tuyến đường, Sở Giao thông Vận tải sẽ thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.

Sở dĩ TP Vinh đề xuất và Sở chấp thuận điều chỉnh 3 tuyến xe buýt này vì cùng vào khoảng thời gian trên, các tuyến xe buýt đã công bố có lộ trình chạy qua tuyến phố đi bộ là đường Nguyễn Văn Cừ để ra đường Hồ Tùng Mậu để về đường Phan Đăng Lưu hoặc Trường Thi nên Sở Giao thông Vận tải phải chấp thuận điều chỉnh để các tuyến xe buýt trên đi theo đường Trần Phú, phục vụ phân luồng giao thông, vận hành phố đi bộ tốt hơn./. 

Đại diện Sở Giao thông Vận tải 

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.