TP Vinh: Giải quyết điểm nóng lấn chiếm vỉa hè ở phường Lê Mao

(Baonghean.vn) - Điểm lấn chiếm vỉa hè tại đường Thái Phiên - Ngư Hải (phường Lê Mao, TP Vinh) đã tồn tại nhiều năm nay, gây ách tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị và khiến cho người dân bức xúc.

 » Xử lý người đứng đầu nếu để tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

 » Giả danh công an, đòi tiền bảo kê kinh doanh vỉa hè
 

Tại ngã tư đường Thái Phiên - Ngư Hải (phường Lê Mao, TP Vinh), nhiều hộ dân đã lấn chiếm hành lang vỉa hè để bán quần áo. Tình trạng này đã tồn tại hơn 1 năm nay, khiến giao thông qua đoạn đường này ảnh hưởng, làm mất mỹ quan đô thị, khiến cho người dân trong khối bức xúc. Ảnh: Phạm Bằng
Tại ngã tư đường Thái Phiên - Ngư Hải (phường Lê Mao, TP Vinh), nhiều hộ dân đã ngang nhiên lấn chiếm hành lang vỉa hè, căng bạt để bán quần áo. Tình trạng này tồn tại hơn 1 năm nay, khiến giao thông qua đoạn đường này ảnh hưởng, làm mất mỹ quan đô thị. Đây được xem là điểm nóng về lấn chiếm hành lang vỉa hè của TP Vinh nói chung và của phường Lê Mao nói riêng. Có một số thông tin còn cho rằng, các hộ dân này ngang nhiên chiếm giữ vỉa hè là do được bảo kê. Ảnh: Phạm Bằng
Sau khi rà soát, Đội phản ứng nhanh về trật tự đô thị của TP Vinh đã huy động 30 cán bộ, chiến sỹ của Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Vinh, Đội trật tự đô thị cùng nhiều xe thùng đến giải tỏa điểm nóng lấn chiếm này. Ảnh: Phạm Bằng
Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chiều 21/10, Đội phản ứng nhanh về trật tự đô thị của TP Vinh đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sỹ của Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Vinh phối hợp với Đội trật tự đô thị cùng nhiều xe thùng đến giải tỏa điểm nóng lấn chiếm này. Ảnh: Phạm Bằng
Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, các hộ dân này nhanh chân đẩy xe hàng chạy trốn. Tuy nhiên, với tinh thần cương quyết, lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ dân này giữ nguyên hiện trạng, tháo dỡ lều bạt. Ảnh: Phạm Bằng
Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, các hộ dân này nhanh chân đẩy xe hàng chạy trốn. Tuy nhiên, với tinh thần cương quyết, lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ dân này giữ nguyên hiện trạng, tháo dỡ lều bạt. Ảnh: Phạm Bằng
Lực lượng chức năng đã giải thích cho các hộ dân biết rằng, hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh khi chưa được các cấp thẩm quyền cấp phép là vi phạm pháp luật. Các hộ cần phối hợp tốt với lực lượng chức năng để giải quyết tình trạng này, đồng thời yêu cầu không được tái lấn chiếm. Ảnh: Phạm Bằng
Lực lượng chức năng giải thích cho các hộ dân biết rằng, hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh khi chưa được các cấp thẩm quyền cho phép là vi phạm pháp luật. Các hộ cần phối hợp tốt với lực lượng chức năng để giải quyết tình trạng này, đồng thời yêu cầu không được tái lấn chiếm. Ảnh: Phạm Bằng
Với mục tiêu giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại đây, số hàng hóa của các hộ dân được đưa về trụ sở Công an phường Lê Mao. Thiếu tá Phan Hiền - phó Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Vinh cho biết: Sau các điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè ở các bệnh viện, trường học thì điểm lấn chiếm ở đường Thái Phiên đã tồn tại lâu và cần phải giái tỏa dứt điểm. Không thể để tình trạng sáng đẩy đuổi, chiều lại ra bán tiếp như thời gian trước. Ảnh: Phạm Bằng
Với mục tiêu giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại đây, số hàng hóa của các hộ dân được đưa về trụ sở Công an phường Lê Mao. Thiếu tá Phan Hiền - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Vinh cho biết: Ngoài các điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè ở các bệnh viện, trường học thì điểm lấn chiếm ở đường Thái Phiên đã tồn tại lâu và cần phải giái tỏa dứt điểm. Không thể để tình trạng sáng đẩy đuổi, chiều lại tái lấn chiếm như thời gian trước. Ảnh: Phạm Bằng
Tại trụ sở Công an phường Lê Mao, lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với từng chủ hộ. Theo đó, có 8 hộ và 13 xe đẩy đã bị tịch thu. Sau khi bàn giao cho Công an phường Lê Mao ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì Đội phản ứng nhanh sẽ bàn giao lại địa bàn cho UBND, Công an phường Lê Mao quản lý, chống tái lấn chiếm. Ảnh: Phạm Bằng
Tại trụ sở Công an phường Lê Mao, lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với từng chủ hộ. Theo đó, có 8 hộ và 13 xe đẩy đã bị tịch thu. Sau khi lập biên bản, Đội phản ứng nhanh sẽ bàn giao lại địa bàn cho UBND, Công an phường Lê Mao quản lý, chống tái lấn chiếm; đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ dân này. Ảnh: Phạm Bằng
Có thể nói, việc ra quân giải tỏa tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đặc biệt là các điểm nóng trên địa bàn TP Vinh của Đội phản ứng nhanh trật tự đô thị trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được nhân dân nghi nhận. Theo Thiếu tá Phan Hiền, việc giải quyết sẽ được đẩy mạnh, liên tục trong thời gian tới, trước tiên là tại các điểm nóng, các tuyến đường lớn với mục đích trả lại vỉa hè cho người đi bộ, xây dựng mỹ quan đô thị cho TP Vinh.
Có thể nói, việc ra quân giải tỏa tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đặc biệt là các điểm nóng trên địa bàn TP Vinh của Đội phản ứng nhanh trật tự đô thị trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được nhân dân nghi nhận. Theo Thiếu tá Phan Hiền, việc giải quyết lấn chiếm vỉa hè sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, liên tục trong thời gian tới, trước tiên là tại các điểm nóng, các tuyến đường lớn với mục đích trả lại vỉa hè cho người đi bộ, xây dựng mỹ quan đô thị cho TP Vinh.

Phạm Bằng - Lâm Tùng

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.