TP. Vinh: Hàng loạt công trình được xây dựng, chỉnh trang chào mừng 10 năm đô thị loại 1

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị chào mừng Kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng - Trung Đô, 10 năm đô thị loại 1, thành phố Vinh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ một số công trình chỉnh trang quan trọng.

Theo đó, thành phố Vinh đang triển khai công trình: Điện chiếu sáng tuyến đường Đặng Thai Mai và các tuyến đường trung tâm thành phố; bãi đỗ ô tô ở vỉa hè theo quy hoạch được phê duyệt; mương thoát nước vùng nông nghiệp ven hồ Điều hòa; xây dựng hạ tầng các khu quy hoạch khối 5 phường Bến Thủy; khu quy hoạch 2 bên đường 24m tại xã Hưng Lộc.

Chỉnh trang vỉa hè đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Hoàng Hảo
Chỉnh trang vỉa hè đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Hoàng Hảo
Thành phố cũng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm: Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đến đường ven sông Lam; xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi rác Đông Vinh; các công trình phục vụ thi công xây dựng đại lộ Vinh - Cửa Lò (đường 95m) như Trường Tiểu học Nghi Phú 2; 4 khu tái định cư tại xã Nghi Phú và xã Nghi Đức; nghĩa trang xứ Đồng Khoai; đường Lê Mao kéo dài; xây dựng các khu đô thị.
Tu sửa vỉa hè đường Lê Mao. Ảnh: Hoàng Hảo
Tu sửa vỉa hè đường Lê Mao. Ảnh: Hoàng Hảo 
Thành phố cũng đang lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao ngã năm vòng xuyến Lê Nin - Lê Hồng Phong - Trường Thi - Võ Nguyên Hiến - Nguyễn Phong Sắc; cải tạo một số vị trí trên vỉa hè các tuyến đường Lê Mao, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai làm điểm đỗ xe. 

Đặc biệt, tiến độ Tiểu dự án đô thị Vinh chuẩn bị về đích với nhiều gói thầu đã hoàn thành.

Các bồn hoa, công viên nơi ngã 5 thành phố cũng được trang trí đẹp hơn để chào mừng. Ảnh: Hoàng Hảo
Các bồn hoa, công viên nơi ngã 5 thành phố cũng được trang trí đẹp hơn để chào mừng. Ảnh: Hoàng Hảo
Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục có đánh giá thực tế để đẩy mạnh chỉ đạo: Kỷ niệm 10 năm đô thị loại I và Kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô là sự kiện quan trọng thu hút khách du lịch, cũng là dịp để thành phố Vinh quảng bá hình ảnh với bạn bè trong tỉnh, trong nước và quốc tế.
Vì vậy cần nỗ lực khắc phục các tồn tại, hạn chế như công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn còn yếu, tình trạng xây dựng sai so với giấy phép còn diễn ra; việc hậu kiểm sau khi cấp giấy phép xây dựng chưa được thường xuyên và quyết liệt. Bên cạnh đó, thủ tục đầu tư chậm, rườm rà ảnh hưởng đến tiến độ nhiều công trình.
Đường Hồ Tùng Mậu thành phố Vinh rực rỡ về đêm. Ảnh: Hoàng Hảo
Đường Hồ Tùng Mậu thành phố Vinh rực rỡ về đêm. Ảnh: Hoàng Hảo

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.