TP Vinh: Lần đầu tiên ứng dụng công nghệ “làn sóng xanh” tín hiệu đèn giao thông

(Baonghean.vn) - Tại nút giao ngã năm vòng xuyến đường Lê Nin - Lê Hồng Phong - Trường Thi - Võ Nguyên Hiến - Nguyễn Phong Sắc (TP.Vinh) hiện đang được lắp đặt hệ thống đèn giao thông sử dụng công nghệ làn sóng xanh.
Ngày 31/10/2017, TP.Vinh đã có Quyết định số 7496/QĐ-UBND về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình đèn tín hiệu giao thông tại nút giao ngã 5 Lê Nin - Lê Hồng Phong - Trường Thi - Võ Nguyên Hiến - Nguyễn Phong Sắc (Ngã năm Hải Quan) và kết nối làn sóng xanh tại trục đường Lê Nin -Trường Thi, Hồ Tùng Mậu - Phan Đăng Lưu.
Theo đó, thành phố lắp đặt 5 cột đèn giao thông tại các tuyến Trường Thi hướng đi cầu Bến Thủy; Võ Nguyên Hiến hướng đi sông Lam; Lê Nin hướng đi sân bay; Lê Hồng Phong hướng đi Quang Trung và Nguyễn Phong Sắc hướng đi Tỉnh lộ 535.
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt các cột đèn giao thông tại ngã 5 Hải quan, TP.Vinh. Ảnh: Quang An
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt các cột đèn giao thông tại ngã 5 Hải quan, TP.Vinh. Ảnh: Quang An
Dự án có tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 2,7 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chiếm 70% tổng vốn đầu tư, ngân sách TP.Vinh chiếm 30%.
Hiện tại TP.Vinh đã lắp đặt xong hệ thống đèn giao thông và đang chuẩn bị trang bị pin mặt trời để các cột đèn hoạt động. Dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên TP. Vinh kết nối công nghệ "làn sóng xanh" trong đèn tín hiệu giao thông tại trục đường Lê Nin - Trường Thi, Hồ Tùng Mậu - Phan Đăng Lưu.

Ông Võ Minh Đức - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: công nghệ "làn sóng xanh" sẽ kết nối đồng bộ tín hiệu đèn với nhau, các tụ điều khiển sẽ lập trình và tính toán quãng đường, thời gian đi trung bình của người tham gia giao thông để trùng với tín hiệu đèn. Công nghệ này giúp giảm thời gian chờ đèn, giảm ùn tắc và đã được áp dụng tại nhiều thành phố.

Các cột đèn giao thông được lắp đặt sẽ giúp điểm giao thông lớn này giảm ùn tắc. Ảnh: Quang An
Các cột đèn giao thông được lắp đặt sẽ giúp điểm giao thông lớn này giảm ùn tắc. Ảnh: Quang An
Chẳng hạn như người dân di chuyển từ nút giao thông A đang bật đèn xanh thì tụ điều khiển sẽ tính toán thời gian để khi người đó đến nút giao thông B cũng là lúc B bật đèn xanh, giao thông sẽ được xuyên suốt.
Mục tiêu của công trình này nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, góp phần chỉnh trang đô thị TP.Vinh, giảm ùn tắc vào những giờ cao điểm, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.