TP. Vinh lập 14 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào ngay trong đêm

Quang An - Tiến Đông

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thực hiện quyết định cách ly xã hội toàn TP. Vinh theo Chỉ thị 16 từ 0h00 ngày 17/8, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP. Vinh đã quyết định tái lập hệ thống kiểm soát để phòng, chống dịch tại 14 điểm trên các tuyến đường lớn và 29 điểm tại các phường, xã.

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và UBND TP.Vinh đã quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố kể từ 0h00 ngày 17/8 nhằm khống chế, truy vết tối đa, phát hiện sớm các trường hợp F0 và hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

Ông Chu Văn Mai - Chủ tịch UBND xã Nghi Ân, một trong những địa phương của TP Vinh có nhiều tuyến đường nhánh tỏa ra với các xã của huyện Nghi Lộc cho biết: Địa bàn xã Nghi Ân sẽ thiết lập 7 chốt kiểm soát của xã quản lý theo vị trí, lực lượng phân công như đợt cách ly xã hội trước và 2 chốt kiểm soát giao thông do thành phố quản lý. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt với chủng mới lây lan nhanh, ông Mai cho biết, trong 2 ngày 15 và 16/8, hệ thống truyền thanh của xã liên tục phát đi những thông báo khẩn nhằm truy vết, tìm kiếm người địa phương có liên quan đến chợ đầu mối Vinh, đồng thời nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm tinh thần cách ly của Chỉ thị 16. Xã cũng tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hầu cần), để bước vào công cuộc chống dịch.

Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết: Thành phố sẽ huy động lực lượng Công an thành phố; Công an các phường, xã; Dân quân tự vệ và các lực lượng phối hợp khác để làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.

Cũng theo ông Chiến, từ thực tế đợt cách ly cách đây 2 tháng, ngay trong đêm 16/8 thành phố đã thiết lập 14 chốt kiểm soát tại các tuyến đường lớn do thành phố quản lý và 29 chốt kiểm soát do phường, xã quản lý, nhằm đảm bảo cách ly thành phố theo Chỉ thị 16 kể từ 0h00 ngày 17/8.

Hình ảnh P.V ghi lại tại các chốt kiểm soát trong đêm 16/8.
1
Ngay trong đêm 16/8, các lực lượng theo sự phân công đã đến các điểm chốt để thực hiện nhiệm vụ. Trong ảnh: Lúc 23 giờ tối 16/8, các chiến sỹ Công an TP. Vinh bắt đầu dựng rào chắn tại chốt số 14 ở đường quy hoạch 24m giao với đường tránh Vinh (thuộc phường Vinh Tân). Đây là điểm chốt bổ sung của thành phố. Ảnh: Quang An
2
Công tác dựng rào chắn tại chốt đường Phạm Hồng Thái giao nhau với đường tránh Vinh cũng được gấp rút triển khai trong đêm. Đây là một trong những chốt trọng điểm, có lượng người và phương tiện lưu thông lớn hàng ngày. Ảnh: Quang An
3
Danh sách các thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các chốt được phân công rõ ràng, được điểm danh ngay trong đêm. Ảnh: Quang An
4
Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh nhanh chóng dựng lều bạt dã chiến để các tổ kiểm soát có nơi làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Đông
5
Lực lượng chức năng lập chốt tại đường Lê Viết Thuật, địa phận xã Hưng Lộc giáp ranh với xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Tiến Đông
6
Mặc dù thời điểm lập chốt vào lúc khuya (từ 22 giờ ngày 16/8 đến 0h ngày 17/8), tuy nhiên, các lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm cao. Ảnh: Tiến Đông

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.