TP. Vinh: Nhiều tuyến phố vắng vẻ, các hàng quán treo biển bán hàng mang về

(Baonghean.vn) - Các hàng quán tại TP. Vinh cơ bản thực hiện khá tốt việc tạm ngừng kinh doanh, bán hàng mang về trong ngày đầu tiên thực hiện Công văn số 3660/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An.
1
Sau Công văn số 3660/UBND-VX  của UBND tỉnh về việc bổ sung thêm một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó yêu cầu tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu, theo ghi nhận của P.V, trong sáng 8/6, nhiều hàng quán đã ngừng hoạt động để phòng dịch, nhiều tuyến phố đìu hiu, vắng lặng. Ảnh: Quang An
2
Một số hàng quán dù được phép kinh doanh mang về nhưng cũng quyết định "cửa đóng then cài", dừng hẳn việc kinh doanh đến khi được mở cửa trở lại. Ảnh: Quang An
3
Anh Tuấn, chủ một nhà hàng tại TP. Vinh cho biết: "Trong tối 7/6, tôi đã chỉ đạo nhân viên thu dọn bàn ghế, thực phẩm... đến sáng hôm nay thì chính thức nghỉ hẳn để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng, mặc dù thất thu về kinh tế nhưng chúng tôi đều sẵn sàng chấp nhận...".  Ảnh: Quang An
4
Các hàng quán đồng loạt treo biển chỉ bán hàng mang về để khách hàng được biết và thực hiện. Ảnh: Quang An
5
Anh Lâm, nhân viên một quán cà phê tại TP. Vinh cho biết: trong sáng nay, một số khách hàng vào quán do chưa nắm được thông tin nên có ý định uống tại quán, tuy nhiên, chúng tôi đã ra giải thích và xin phép họ chỉ bán hàng mang về nên họ đã hiểu và nghiêm túc thực hiện. Ảnh: Quang An
6
Mặc dù việc bán hàng mang về sẽ bị sụt giảm về doanh thu so với bán hàng trực tiếp, tuy nhiên, hầu hết các hàng quán đều thực hiện khá tốt. Chỉ có một vài cơ sở vi phạm đã bị lực lượng chức năng các phường xã nhắc nhở, xử lý. Ảnh: Quang An
7
Các hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Vinh hiện đã ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nhất là việc chỉ bán hàng mang về, không ăn uống trực tiếp tại quán. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phường Lê Mao triển khai ký cam kết với những hộ kinh doanh. Ảnh: Quang An
Ngày 7/6, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 3660/UBND-VX về việc bổ sung thêm một số biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó yêu cầu tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu: nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, quán cà phê, cắt tóc, gội đầu, cơ sở thẩm mỹ trên các địa bàn: TP. Vinh, TX. Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, huyện Nam Đàn (các dịch vụ kinh doanh ăn uống được bán cho khách hàng mang về).
Thời gian thực hiện từ 0h00 phút ngày 8/6/2021. 

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.