TP Vinh: Phong tỏa 2 chung cư vì có ca nhiễm Covid-19

(Baonghean.vn) - Tòa nhà CT1, chung cư Kim Thi và chung cư Phú Mỹ Trung, phường Quán Bàu, TP Vinh đã bị lực lượng chức năng phong tỏa do có 2 ca nhiễm Covid-19 sống tại 2 chung cư này.
1
Thông tin từ chính quyền phường Quán Bàu, TP.Vinh cho biết, trong ngày 29/6, địa phương đã tiến hành phong tỏa tòa nhà CT1, chung cư Kim Thi vì có ca nhiễm Covid-19 sống tại chung cư này. Bệnh nhân là N.Đ.H, giới tính nam, sinh năm 1980, là công chức. Bệnh nhân N.Đ.H là trường hợp F1 của bệnh nhân N.N.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân N.Đ.H đã được lấy mẫu lần 1 vào ngày 17/6 kết quả âm tính, lấy mẫu lần 2 ngày 28/6, xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Quang An
2
Được biết, tòa nhà CT1 - chung cư Kim Thi có 243 căn hộ với khoảng 800 cư dân đang sinh sống. Hiện các lối ra vào của tòa nhà này đã bị lập chốt  phong tỏa. Ảnh: Quang An 
3
Chung cư Phú Mỹ Trung nằm trên đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu hiện cũng đã bị phong tỏa trong ngày 29/6. Chung cư này có bệnh nhân là H.V.H, giới tính nữ, sinh năm 1989, bán hàng ở đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh. Bệnh nhân H.V.H là trường hợp F1 của bệnh nhân H.T.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 16/6, bệnh nhân H.V.H đã được thực hiện test nhanh âm tính với Covid-19. Ngày 18/6, bệnh nhân H.V.H được cách ly tại nhà và xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính. Ngày 28/6, Trạm Y tế phường Quán Bàu tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 2 và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Quang An
4
 Được biết, Chung cư Phú Mỹ Trung hiện có 62 căn hộ với tổng 195 nhân khẩu.  Toàn bộ các lối ra vào của chung cư đã bị căng dây cách ly. Ảnh: Quang An
Trong chiều 29/6, chính quyền phường Quán Bàu đã phối hợp với CDC Nghệ An tiến hành lấy mẫu khoảng 1.000 người dân sống tại 2 chung cư này. Hiện công tác tiêu độc khử trùng cũng như truy vết các trường hợp liên quan đến 2 ca bệnh đang được địa phương gấp rút triển khai. Ảnh: Quang An
Trong chiều 29/6, chính quyền phường Quán Bàu đã phối hợp với CDC Nghệ An tiến hành lấy mẫu khoảng 1.000 người dân sống tại 2 chung cư này. Hiện công tác tiêu độc khử trùng cũng như truy vết các trường hợp liên quan đến 2 ca bệnh đang được địa phương gấp rút triển khai. Ảnh: Quang An

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.