TP. Vinh sẽ mở rộng xét nghiệm, sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

(Baonghean.vn) - Các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh điều tra truy vết, không bỏ sót các đối tượng; kịp thời lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca bệnh.
Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Tp.Vinh khảo sát khu vực ca bệnh sinh sông. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP. Vinh khảo sát khu vực ca bệnh sinh sống. Ảnh: Thành Chung
Trưa 17/10, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc hội ý nhanh cùng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh bàn giải pháp phòng, chống dịch sau khi xuất hiện nguồn lây nhiễm mới trên địa bàn.
Trước thời điểm diễn ra cuộc hội ý, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh đã có cuộc khảo sát thực địa, đánh giá tình hình dịch tại phường Hà Huy Tập và xã Hưng Lộc… Theo đó, tính đến thời điểm này, tại thành phố Vinh hiện đang có 3 nguồn lây nhiễm, với nguy cơ dịch lan rộng và diễn biến phức tạp.
Nguồn lây nhiễm thứ nhất là từ bệnh nhân N.T.C, nam, sinh 1952. Địa chỉ: khối 1, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương. Ngày 11/10, BN đến ở nhà con trai tại Khối 5, phường Quán Bàu, TP Vinh. Ngày 14/10, BN đến khám tại Bệnh viện ĐK Cửa Đông, tại đây, BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó BN được lấy mẫu làm xét nghiệm. Sáng 15/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Hội ý nhanh các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Hội ý nhanh triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Nguồn lây nhiễm thứ hai là từ vợ, chồng bệnh nhân P.V.K (nam, sinh 1956) và Đ.T.L, (nữ, sinh 1961) ở khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Chiều 14/10, cả 2 BN đến khám tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An, tại đây, BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả âm tính. Sau đó 2 BN được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó 2 BN được lấy lại mẫu đơn làm xét nghiệm, sáng 15/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Nguồn lây nhiễm thứ 3 là sau khi tiến hành phong tỏa 1 phần khối Tiến Lộc (xã Hưng Lộc), khối Yên Hòa (phường Hà Huy Tập) và mở rộng xét nghiệm, sáng 17/10, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm ca nhiễm N.H.T.S (nam, sinh 2001) ở xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc.
Bệnh nhân N.H.T.S là sinh viên, chưa được tiêm vắc xin Covid-19. Bệnh nhân không có mối liên hệ với các ca nhiễm được công bố trước đó. Mỗi tuần bệnh nhân có tham gia hoạt động thể thao cùng khoảng 10 người khác tại khu vực khối 1, phường Quán Bàu, thành phố Vinh.
Phát biểu kết luận tại cuộc hội ý, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh và đồng chí Dương Đình Chỉnh - Phó Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã thống nhất chỉ đạo các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch.
Phòng chống dịch Covid-19, Ngành y tế và Thành phố Vinh sẽ. Ảnh Thành Chung
Phòng chống dịch Covid-19, ngành Y tế và thành phố Vinh sẽ thực hiện mở rộng khu vực, điều tra đối tượng và xét nghiệm tầm soát; tiến hành lấy mẫu cho người dân trong khu vực liên quan. Ảnh: Thành Chung
Đó là thực hiện mở rộng khu vực, đối tượng xét nghiệm tầm soát; tiến hành lấy mẫu cho người dân trong khu vực liên quan. Có khoảng 5.000 người dân thuộc 2 phường, xã sẽ được lấy mẫu xét nghiệm, với phương châm sớm nhất bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng…Các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh điều tra truy vết, không bỏ sót các đối tượng liên quan; kịp thời lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca bệnh.
Thành phố Vinh chỉ đạo các phường, xã đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 trong quá trình thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19; kéo dài thời gian thực hiện cách ly đối với công dân tại khu vực cách ly tập trung phát sinh ca nhiễm mới. Về phía ngành y tế sẽ tập trung hỗ trợ tối đa cho thành phố Vinh chống dịch cả về nhân, vật lực để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng một cách sớm nhất.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.