TP. Vinh sẽ mở thử nghiệm phố đi bộ vào đêm 1/4

(Baonghean.vn) - Sau khoảng thời gian dài tạm dừng vì ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, TP.Vinh sẽ mở thử nghiệm phố đi bộ vào tối thứ 6, ngày 1/4 sắp tới, tiến tới khai trương trong thời gian sớm nhất.

Thông tin từ lãnh đạo TP. Vinh cho biết, song song với việc mở cửa du lịch trên cả nước, thích ứng an toàn trong tình hình mới, TP.Vinh sẽ tiến hành mở thử nghiệm phố đi bộ vào cuối tuần này. Đây sẽ là lần thử nghiệm đầu tiên sau khoảng thời gian dài tạm dừng bởi dịch bệnh.

Tuyến đường Hồ Tùng Mậu với vườn hoa nghệ thuật, đài nhạc nước sẽ là điểm nhấn của phố đi bộ. Ảnh: Quang An
Tuyến đường Hồ Tùng Mậu với vườn hoa nghệ thuật, đài nhạc nước sẽ là điểm nhấn của phố đi bộ. Ảnh: Quang An

Trong đêm vận hành thử nghiệm, thành phố sẽ cho hoạt động hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, sân nhạc nước, rà soát các điểm kinh doanh, tổ chức một số chương trình văn hóa nghệ thuật... phục vụ người dân và du khách.

Hiện nay, phố đi bộ TP.Vinh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như cải tạo vỉa hè 2 tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, thay thế cây xanh, nâng cấp đường Nguyễn Tài và ngõ 2 đường Nguyễn Trung Ngạn, xây dựng vườn hoa nghệ thuật, đài nhạc nước, lắp đặt hệ thống wifi miễn phí, lắp đặt hệ thống đèn trang trí...
Sàn nhạc nước tại phố đi bộ thu hút người dân trong dịp Tết. Ảnh: Quang An
Sàn nhạc nước tại phố đi bộ thu hút người dân trong dịp Tết. Ảnh: Quang An

Việc mở thử nghiệm sẽ giúp thành phố nắm được tình hình hoạt động bước đầu của phố đi bộ, từ đó đưa ra các phương án hợp lý trong vận hành. Sau khi chạy thử, những ý kiến đóng góp của người dân, du khách sẽ ghi nhận và hoàn thiện để phố đi bộ trở thành điểm nhấn của đô thị Vinh văn minh, hiện đại trong tương lai.

Hiện thành phố đang gấp rút triển khai các bước chuẩn bị, sau khi mở thử, thành phố sẽ xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An để đưa phố đi bộ chính thức hoạt động vào ngày 8/4 sắp tới. 
Các tuyến phố đi bộ tại TP.Vinh. Đồ họa: Quang An
Các tuyến phố đi bộ tại TP.Vinh. Đồ họa: Quang An

Trước đó, TP.Vinh đã chính thức lựa chọn 4 tuyến đường để làm phố đi bộ, bao gồm: Đường Hồ Tùng Mậu (đoạn từ cầu Nại đến điểm đầu đường Nguyễn Trung Ngạn); Đường Nguyễn Văn Cừ (điểm đầu giao nhau với đường Hồ Tùng Mậu, điểm cuối giao nhau với đường Lê Hồng Phong); Ngõ số 2 đường Nguyễn Trung Ngạn, điểm cuối giao nhau đường Nguyễn Văn Cừ và đường Nguyễn Tài./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.