TP. Vinh tiếp tục ra quân xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch

(Baonghean.vn) - Mặc dù người dân đã hạn chế ra khu vực hồ điều hòa, đường ven sông Lam để thể dục, thể thao, tuy nhiên đối với lĩnh vực kinh doanh, một số hàng quán vẫn vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.
1
Chiều 8/8, thực hiện Công văn số 5211/UBND-KT về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Vinh, lực lượng chức năng của thành phố, các phường, xã đã đồng loạt ra quân tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Trong ảnh, lực lượng phường Hưng Dũng, xã Hưng Lộc, Hưng Hòa tuần tra tại hồ điều hòa trong chiều 8/8. Ảnh: Quang An
2
Theo ghi nhận, tại khu vực hồ điều hòa không có tình trạng người dân vi phạm các quy định về phòng dịch. Trước đó, tại đây tập trung rất đông người đạp xe, tập thể dục, ăn uống, câu cá... Ảnh: Quang An
4
Tại khu vực ven sông Lam, trước đây thường tập trung rất đông người vào mỗi buổi chiều để hóng mát, tập thể dục, bơi lội...Tuy nhiên, trong chiều 8/8, người dân cơ bản đã chấp hành tốt, không tụ tập tại khu vực này. Ảnh: Quang An
5
Chỉ có một số người lớn tuổi ra ven sông Lam để đi dạo cũng được các lực lượng nhắc nhở kịp thời. Ảnh: Quang An
6
Đối với lĩnh vực kinh doanh, trong chiều tối 8/8, đoàn công tác của TP. Vinh bao gồm Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa, công an, đội trật tự đô thị các phường, xã cũng đã đồng loạt ra quân tuần tra, xử lý các hàng quán vi phạm quy định về phòng dịch, lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Quang An
7
Theo ghi nhận, phần lớn các cơ sở đều đã chấp hành việc kinh doanh trong quán, không bán tràn lan trên vỉa hè như trước đây. Ảnh: Quang An
8
Mặc dù vậy, cá biệt vẫn còn một số quán vi phạm, nhất là việc để các vật dụng, biển quảng cáo tràn lan trên vỉa hè. Các phường, xã đã tiến hành lập biên bản các quán vi phạm. Cụ thể: phường Trường Thi có 1 quán, phường Hưng Dũng 2 quán, phường Hồng Sơn có 3 quán vi phạm. Mức phạt từ 1 - 3 triệu đồng/quán. Ảnh: Quang An
9
Trong thời gian tới, lực lượng chức năng của TP. Vinh sẽ tiếp tục tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Ảnh: Quang An
Tối 7/8, UBND TP.Vinh đã ban hành Công văn số 5211/UBND-KT về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Theo đó, thành phố yêu cầu các lực lượng, phường, xã tiếp tục tạm dừng các hoạt động, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ được quy định tại Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố Vinh. Đồng thời:

- Tạm dừng tất cả các hoạt động (thể dục thể thao, ăn uống...) tại hồ điều hòa và tuyến đường ven sông Lam.

- Tạm dừng hoạt động các sân bóng đá.

- Nghiêm cấm hoạt động đối với các quán/điểm ăn uống trên vỉa hè (bao gồm các quán bia, bia hơi, quán nhậu, cà phê, nước giải khát...).

Thời gian thực hiện từ 6 giờ sáng 8/8/2021 đến khi có thông báo mới.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.