TP. Vinh tổng lực lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân liên quan đến chợ đầu mối Vinh

(Baonghean.vn) - Trong chiều 15/8, TP. Vinh đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân liên quan đến chợ đầu mối Vinh và các shipper trên địa bàn tại 6 điểm.
Theo báo cáo nhanh của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vinh, toàn thành phố đã ghi nhận 1.865 trường hợp có liên quan chợ đầu mối trong khoảng thời gian từ ngày 31/7 đến ngày 14/8, bên cạnh đó, 200 trường hợp F2 của các ca bệnh và 393 shipper trên địa bàn cũng sẽ được xét nghiệm nhanh.
Địa điểm lấy mẫu xét nghiệm ban đầu được bố trí tại 4 điểm bao gồm: Bến Thủy, Đội Cung, Hưng Bình và Nghi Phú. Tuy nhiên, trước thực tế số người liên quan đến chợ đầu mối tăng cao, TP. Vinh đã quyết định bố trí thêm 2 điểm lấy mẫu tại phường Hồng Sơn và xã Nghi Kim.
Việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan này do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiến hành, với mục tiêu sàng lọc và phát hiện sớm các trường hợp nhiễm Covid-19 để quyết định phương án cách ly, xử lý ổ dịch ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, nỗ lực kiểm soát tối đa, không để lây lan ra cộng đồng.
Hình ảnh P.V ghi lại tại các điểm lấy mẫu trong chiều 15/8.
1
Điểm lấy mẫu phường Bến Thủy được tổ chức tại Trường Tiểu học Bến Thủy. Ngay từ đầu giờ chiều, người dân các phường xã đã đến đây để xếp hàng chờ lấy mẫu trật tự, nghiêm túc. Ảnh: Quang An
2
Điểm lấy mẫu này bao gồm người dân các phường Bến Thủy, Hưng Dũng, Trường Thi, Trung Đô với tổng số 650 mẫu. Ảnh: Quang An
3
Điểm lấy mẫu phường Hồng Sơn có trên 500 người đến xét nghiệm của 3 phường xã bao gồm Hồng Sơn, Vinh Tân và xã Hưng Chính. Ảnh: Quang An
4
Trước lượng người lớn, phường Hồng Sơn đã tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông tại khu vực lấy mẫu. Ảnh: Quang An
5
Điểm lấy mẫu xã Nghi Phú bao gồm người dân các xã Nghi Phú, Nghi Đức, Nghi Ân, Hưng Hòa, Hưng Lộc với tổng số 380 mẫu. Ảnh: Quang An
6
Địa phương đã chọn điểm lấy mẫu tại Trường THCS xã Nghi Phú, có nhiều cây xanh để người dân đảm bảo sức khỏe trong thời gian chờ lấy mẫu. Ảnh: Quang An
7
Điểm lấy mẫu phường Hưng Bình có tổng số khoảng 500 người là người dân các phường Hưng Bình, Hưng Phúc, Lê Mao, Lê Lợi, Hà Huy Tập. Đến 17 giờ chiều 15/8 đã lấy mẫu cho 400 người. Ảnh: Quang An
8
Điểm lấy mẫu phường Đội Cung bao gồm người dân tại 6 phường xã: Đội Cung, Cửa Nam, Đông Vĩnh, Hưng Đông, Quán Bàu, Quang Trung với tổng số trên 700 người. Nơi thực hiện lấy mẫu tại Trường Tiểu học Đội Cung. Người dân chấp hành tốt việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi đến lấy mẫu. Ảnh: Quang An
Điểm lấy mẫu xã Nghi Kim gồm người dân 2 xã Nghi Kim và Nghi Liên với tổng số 180 người. Hiện công tác lấy mẫu tại đây đã hoàn thành, 100% người tham gia đầy đủ. Ảnh: P.V
Điểm lấy mẫu xã Nghi Kim gồm người dân 2 xã Nghi Kim và Nghi Liên với tổng số 180 người. Hiện công tác lấy mẫu tại đây đã hoàn thành, 100% người tham gia đầy đủ. Ảnh: P.V

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.