TP. Vinh trao 244 suất quà Tết cho viên chức, người lao động nghèo

(Baonghean.vn) - Chiều 5/2, Thường trực UB MTTQ thành phố Vinh và Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức “Tết sum vầy” Xuân Mậu Tuất 2018. Đến dự có đại diện UB MTTQ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, lãnh đạo và các ban, phòng TP Vinh.
Lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Vinh trao quà Tết cho cán bộ, viên chức nghèo thành phố. Ảnh: Nguyễn Hải
Lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Vinh trao quà Tết cho cán bộ, viên chức nghèo thành phố. Ảnh: Nguyễn Hải
Tổng số quà Tết của Thường trực UB MTTQ và Liên đoàn lao động thành phố Vinh trị giá trên 400 triệu đồng được trao cho các hộ nghèo trên địa bàn, trong đó 244 suất được trao cho công nhân, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; suất thấp nhất là 500 ngàn đồng, nhiều nhất là 1 triệu đồng và nhiều suất quà Tết trị giá 100 triệu đồng cho xã nghèo Mai Sơn, huyện Tương Dương.
Đại diện Liên đoàn Lao động TP Vinh trao quà Tết cho người lao động nghèo ở các nhà máy, xí nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Liên đoàn Lao động TP Vinh trao quà Tết người lao động nghèo ở các nhà máy, xí nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hải
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện UB MTTQ thành phố Vinh thông báo kết quả phát động ủng hộ vì người nghèo năm 2017 và kết quả chung tay chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho người nghèo thành phố; đồng thời cho biết đây là số tiền mà cán bộ, công chức thành phố và hơn 130 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp chung tay ủng hộ chăm lo Tết cho người nghèo.
Tiết mục văn nghệ chào mừng thành phố 10 năm trở thành đô thị loại 1 và mừng Đảng. mừng Xuân. Ảnh: Nguyễn Hải
Tiết mục văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với lễ tặng quà cho các hộ nghèo, dịp này, Thường trực UB MTTQ thành phố còn tổ chức giao lưu văn nghệ Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, chào mừng 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô và kỷ niệm 10 năm thành phố Vinh trở thành đô thị loại 1.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.