TP. Vinh: Xuất hiện tình trạng bán hàng tự phát tại các chợ chưa được mở cửa

(Baonghean.vn) - Dù các khu chợ chưa được phép hoạt động, tuy nhiên nhiều tiểu thương, gian hàng tự phát đã xuất hiện tại các khu vực chợ trên địa bàn TP. Vinh, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch.
TP. Vinh đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 15, trên địa bàn hiện có 5 chợ đã được hoạt động trở lại (chợ Cọi, chợ Quang Trung, chợ Bến Thủy, chợ Hưng Phúc, chợ Chùa xã Nghi Liên), 21 khu chợ còn lại vẫn phải tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn.
Chợ Hưng Dũng dù đang bị dừng hoạt động tuy nhiên xung quanh chợ có nhiều tiểu thương bán hàng tự phát, tập trung đông người mua bán trong ngày 19/9. Ảnh: P.V
Chợ Hưng Dũng dù đang thực hiện việc dừng hoạt động, tuy nhiên xung quanh chợ có nhiều tiểu thương bán hàng tự phát, tập trung đông người mua bán trong ngày 19/9. Ảnh: P.V

Điều đáng nói, dù các chợ chưa được phép hoạt động nhưng trong những ngày qua, tại xung quanh các chợ này xuất hiện tiểu thương, điểm bán hàng tự phát mọc lên, tập trung đông người mua hàng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch.

Đơn cử như tại chợ Hưng Dũng đã tạm dừng hoạt động từ ngày 21/8 do có ca nhiễm Covid - 19, đến nay chưa được lệnh mở cửa trở lại. Tuy nhiên, trong những ngày qua, xung quanh khu chợ xuất hiện nhiều tiểu thương từ các nơi về, tập trung tại 2 tuyến đường gần chợ là Đinh Lễ, Tuệ Tĩnh khiến khu vực này luôn trong tình trạng đông người vào mỗi buổi sáng. Các tiểu thương với thúng, mẹt ngồi tràn trên lòng đường, vỉa hè. Một số khác thì để hàng trên xe máy và sẵn sàng rời đi khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra.
Một số tiểu thương ngang nhiên dùng ô tô cá nhân bán hàng tự phát tại gần chợ Quán Lau trong ngày 19/9. Ảnh: P.V
Một số tiểu thương ngang nhiên dùng ô tô cá nhân bán hàng tự phát tại gần chợ Quán Lau trong ngày 19/9. Ảnh: P.V

Tại khu vực gần chợ Quán Lau cũng xuất hiện tình trạng tương tự, nhất là ở tuyến đường Nguyễn Trung Ngạn, tiểu thương, người dân ngang nhiên dựng xe giữa lòng đường để mua bán. Một số người còn biến ô tô cá nhân thành gian hàng lưu động. Một số cửa hàng trên tuyến đường này dù chưa đủ điều kiện để mở bán tuy nhiên cũng lén lút bán chui.

Tại phường Hồng Sơn, 2 khu chợ là chợ Vinh và chợ đầu mối vẫn đang phải đóng cửa, tuy nhiên cũng xuất hiện một số tiểu thương bán hàng rong trên các tuyến đường như Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng, Lê Hồng Sơn...
Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn, cho biết: Lực lượng của phường đã phối hợp với Công an thành phố, đội trật tự đô thị thành phố thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường, trong đó tập trung tại xung quanh các khu chợ. Từ thời điểm TP. Vinh thực hiện Chỉ thị 15 (13/9) đến nay đã xử phạt hàng chục trường hợp tiểu thương tự phát, hộ kinh doanh không đảm bảo với tổng số tiền trên 70 triệu đồng.
Lực lượng chức năng TP. Vinh xử lý các điểm bán hàng tự phát tại khu vực chợ. Ảnh: P.V
Lực lượng chức năng TP. Vinh xử lý các điểm bán hàng tự phát tại khu vực chợ. Ảnh: P.V

Thực tế cho thấy, tại những điểm bán hàng tự phát thường tập trung đông người, người mua lẫn người bán không duy trì khoảng cách theo quy định, việc thực hiện khuyến cáo 5K còn bỏ ngỏ... Bên cạnh đó, tiểu thương từ các nơi đổ về rất khó kiểm soát, họ bán trong thời gian ngắn rồi rời đi, gây khó khăn cho công tác truy vết nếu như bùng phát dịch. 

Trước tình hình đó, UBND TP. Vinh đã có Công văn số 6146 /UBND-KT ngày 18/9 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh và giao nhận hàng (shipper) trái quy định. Theo đó, thành phố chỉ đạo các lực lượng gồm Công an thành phố, Đội Quản lý trật tự đô thị và các phường xã tổ chức các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh và giao nhận hàng (shipper) trái quy định, kiên quyết xử lý dẹp bỏ các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.
Công văn của UBND TP.Vinh
Công văn của UBND TP. Vinh.

Bên cạnh tăng cường tuần tra, xử lý, TP.Vinh cũng khuyến cáo người dân nên mua hàng tại những khu chợ được mở cửa trở lại, các siêu thị hoặc các điểm bán hàng do phường xã tổ chức vì tại đây các bước phòng dịch đã được kiểm tra nghiêm ngặt và luôn có lực lượng túc trực đảm bảo an toàn, không nên mua hàng tại các điểm bán tự phát.

Được biết, hiện số lượng tiểu thương được tiêm vắc xin đang dần tăng lên, các chợ cũng hoàn thiện các bước chuẩn bị để mở cửa trở lại trong thời gian sớm nhất, đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân.

tin mới

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.