TP.Vinh: Người dân 'kêu cứu' vì bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm nghiêm trọng

(Baonghean.vn) - Người dân tại khu vực ngã tư đường Phong Định Cảng, An Dương Vương thuộc khối 15, phường Trường Thi (TP.Vinh) hiện đang phải sống chung với cảnh ô nhiễm nặng nề do bãi tập kết rác tại khu vực này...
Rác thải chất đầy mỗi đêm tại ngã từ đường An Dương Vương, Phong Định Cảng. Ảnh: Quang An
Rác thải chất đầy mỗi đêm tại ngã từ đường An Dương Vương, Phong Định Cảng. Ảnh: Quang An

Đường Phong Định Cảng và An Dương Vương là 2 tuyến phố lớn của TP. Vinh, có lượng xe cộ lưu thông đông đúc, trong đó, đường An Dương Vương nối với Quảng trường Hồ Chí Minh là bộ mặt đô thị của phường Trường Thi nói riêng và của thành phố Vinh nói chung.

Tuy nhiên, tại ngã tư nơi 2 tuyến đường này giao nhau lại là bãi tập kết rác khổng lồ gây ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và mỹ quan đô thị thành phố.

Các xe rác nối đuôi nhau dựng dưới lòng đường. Ảnh: Quang An
Các xe rác nối đuôi nhau dựng dưới lòng đường. Ảnh: Quang An

Theo quan sát của P.V, đây là điểm tập kết rác có khối lượng lớn, không chỉ rác thải sinh hoạt từ các nơi đổ về mà các chất thải rắn, vật liệu xây dựng cũng ngang nhiên đổ tại đây. Rác chất đống từ vỉa hè xuống đến lòng đường khiến tuyến đường vốn văn minh, sạch đẹp trở nên xấu xí, ô nhiễm.

Nước rác đen ngòm, bốc mùi hôi tanh nồng nặc khiến người dân và người đi đường bức xúc. Ảnh: Quang An
Nước rác đen ngòm, bốc mùi hôi tanh nồng nặc khiến người dân và người đi đường bức xúc. Ảnh: Quang An

Do lượng rác lớn nên nước rác rò rỉ ngày càng nhiều, tràn xuống lòng đường. Điều đáng nói, tại khu vực này không hề có rãnh thoát nước và hố ga, do đó nước rác bị ùn ứ, bốc mùi hôi thối khiến các hộ dân trong khu vực này và người dân đi đường dừng đèn đỏ tại đây đều lắc đầu ngán ngẩm.

Ông Trần Duy Thắng, người dân sống tại khu vực này bức xúc: "Vì bãi tập kết rác này mà cuộc sống sinh hoạt của người dân chúng tôi bị đảo lộn. Bây giờ ngồi trong nhà cũng phải đeo khẩu trang vì mùi hôi tanh nồng nặc, ăn uống cũng không nổi vì mùi rác cứ ám khắp nhà...".
Người dân tại khu vực này phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà do mùi hôi thối từ bãi tập kết rác. Ảnh: Quang An
Người dân tại khu vực này phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà do mùi hôi thối từ bãi tập kết rác. Ảnh: Quang An

Không chỉ ô nhiễm không khí mà bãi tập kết rác này còn gây ô nhiễm tiếng ồn. Người dân cho biết, cứ từ 20 giờ đêm, cả chục xe rác ùn ùn kéo đến, gây ồn ào cả tuyến đường. Người già không được nghỉ ngơi, trẻ em không học được bài, người lớn không thể làm việc...

Ông Lê Xuân Thủy ở khối 15, phường Trường Thi cho biết: "Tại bãi đỗ rác này còn có 2 tụ điện lớn, do đó, nếu trời mưa bão, người dân hay lực lượng chức năng đổ rác tại đây thì rất dễ gây rò rỉ điện, ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Chưa kể đến việc có những đợt nước thải dầu mỡ cũng ngang nhiên đổ tại đây, khiến một số người đi xe máy, xe đạp bị trượt ngã...".
Người dân viết đơn kiến nghị các cơ quan chức năng sớm di dời bãi tập kết rác. Ảnh: Quang An
Người dân viết đơn kiến nghị các cơ quan chức năng sớm di dời bãi tập kết rác. Ảnh: Quang An
Các lá đơn đều có đầy đủ chữ ký của người dân. Ảnh: Quang An
Đơn kiến nghị có đầy đủ chữ ký của người dân. Ảnh: Quang An

Trước nhiều bất cập do bãi tập kết rác này gây ra, người dân tại khối 15, phường Trường Thi đã làm tờ đơn chung có tất cả chữ ký của các hộ để gửi lên UBND TP.Vinh, phường Trường Thi, Công ty Môi trường đô thị, mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để di dời bãi tập kết rác này, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân và đảm bảo mỹ quan đô thị cho 2 tuyến đường lớn của thành phố.

Ảnh: Quang An
Ảnh: Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.