TP.Vinh: Nhiều người đi bộ không đeo khẩu trang phòng dịch

(Baonghean.vn) - Nhiều người dân TP Vinh đi tập thể dục quanh Hồ điều hòa vẫn không đeo khẩu trang, hoặc đeo đối phó.
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kể từ sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 UBND TP.Vinh đã chỉ đạo các phường, xã, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang nơi công cộng và không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Sau một thời gian kiểm tra và xử phạt được một số trường hợp, đến nay tình trạng thờ ơ, chủ quan trong công tác phòng dịch lại tái diễn.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực Hồ điều hòa nơi giáp ranh của phường Hưng Dũng, xã Hưng Lộc, Hưng Hòa, vào mỗi buổi chiều thường có đông người dân tập trung đi bộ, tập thể dục và buôn bán hàng quán. Mặc dù đã có thông báo yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, thế nhưng nhiều người dân vẫn "vô tư" không đeo khẩu trang, có người mang theo nhưng không đeo, thậm chí là đeo vào... tay, theo kiểu đối phó, chỉ khi gặp cơ quan chức năng mới đeo lên để tránh bị phạt. 
Trước đó, vào ngày 4-6/5 UBND các phường Hồng Sơn, Trường Thi, Hà Huy Tập cũng đã xử phạt một số trường hợp không đeo khẩu trang. Cụ thể, lực lượng chức năng phường Trường Thi đã tiến hành lập biên bản 2 trường hợp, trong đó 1 trường hợp xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 2 triệu đồng, trường hợp còn lại lập biên bản nhắc nhở do chưa đủ 18 tuổi. Còn tại phường Hà Huy Tập đã xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, mỗi trường hợp phạt 1 triệu đồng...
Một số hình ảnh PV ghi lại tại khu vực Hồ điều hòa vào chiều 21-22/5
Vào mỗi buổi chiều, Hồ điều hòa là nơi thường thu hút đông đảo người dân đến hóng gió, đi bộ, tập thể dục. Ảnh: TĐ
Vào mỗi buổi chiều, Hồ điều hòa là nơi thường thu hút đông đảo người dân đến hóng gió, đi bộ, tập thể dục, hóng mát. (Ảnh chụp chiều 22/5). Ảnh: TĐ
Mặc dù UBND TP.Vinh đã có quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng thế nhưng nhiều người vẫn không chấp hành. Ảnh: TĐ
Mặc dù UBND TP.Vinh đã có quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thế nhưng nhiều người vẫn không chấp hành. (Ảnh chụp chiều 21/5). Ảnh: TĐ
Dù tụ tập đông người nhưng nhiều người vẫn không đeo khẩu trang. Ảnh: TĐ
Dù tụ tập đông người nhưng nhiều người vẫn không đeo khẩu trang. (Ảnh chụp chiều 21/5) Ảnh: TĐ
Một số bạn trẻ khi đi tập thể dục còn đối phó bằng cách đeo khẩu trang trên tay, chỉ khi gặp cơ quan chức năng mới đeo lên. Ảnh: TĐ
Một số bạn trẻ khi đi tập thể dục còn đối phó bằng cách đeo khẩu trang trên tay, chỉ khi gặp cơ quan chức năng mới đeo lên. (Ảnh chụp chiều 21/5). Ảnh: TĐ
Trước đó UBND các phường Hồng Sơn, Trường Thi, Hà Huy Tập cũng đã xử phạt một số trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Quang An
Trước đó UBND các phường Hồng Sơn, Trường Thi, Hà Huy Tập cũng đã xử phạt một số trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Quang An

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.