TP.Vinh: Thêm nhiều trường hợp tập thể dục vào cuối tuần bị xử phạt

(Baonghean.vn) - Nhiều người tranh thủ dịp nghỉ cuối tuần để ra ngoài tập thể dục, đi dạo bộ... đã bị lực lượng chức năng các phường, xã của TP.Vinh xử phạt trong ngày 26/6.
a
Thông tin từ chính quyền xã Nghi Đức, TP.Vinh cho biết, trong ngày 26/6, do ngày nghỉ nên có tình trạng nhiều người dân ra ngoài không cần thiết, vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ, các vi phạm chủ yếu là tập thể dục, đi dạo bộ... Ảnh: Q.A
2
Trong ngày 26/6, xã Nghi Đức ra quân xử phạt 6 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, phạt tiền 3.750.000 đồng. Tính từ thời điểm thành phố áp dụng cách ly xã hội, xã Nghi Đức đã có 21 trường hợp bị xử phạt với tổng số tiền 15.600.000 đồng. Ảnh: Q.A
1
Tại xã Nghi Phú, cũng có tình trạng người dân đạp xe tập thể dục quanh các tuyến đường, các khu đô thị diễn ra trong ngày 26/6. Ảnh: Q.A
3
Lực lượng chức năng xã Nghi Phú đã xử phạt 2 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 4 triệu đồng, tạm giữ phương tiện theo quy định. Ảnh: Q.A
1
Tại phường Trung Đô, một số người dân vẫn ra ngoài khi không thực sự cần thiết, tập trung tại xung quanh núi Quyết. Ảnh: Q.A
2
Trong ngày 26/6, phường Trung Đô đã xử phạt 2 trường hợp, mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện theo quy định. Ảnh: Q.A

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.