Trải nghiệm ‘nghỉ dưỡng dành cho mẹ và bé’ với khu điều trị sản khoa cao cấp tại Hoàn Mỹ Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 8/1, Bệnh viện Quốc tế Vinh khai trương Khu điều trị nội trú Sản khoa cao cấp. Với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ Bác sĩ, điều dưỡng cùng không gian thoải mái, tiện nghi sẽ đem đến cho người bệnh quy trình chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, an toàn và cơ hội hưởng thụ dịch vụ y tế chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.
Bệnh viện Quốc tế Vinh khai trương Khu điều trị nội trú cao cấp Sản khoa. Ảnh: Kim Chung
Bệnh viện Quốc tế Vinh khai trương Khu điều trị nội trú Sản khoa cao cấp. Ảnh: Kim Chung

Qua 5 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Quốc tế Vinh tăng tốc và bứt phá thành công, ngày càng khẳng định là lựa chọn hàng đầu chăm sóc sức khỏe của người dân khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận.

Với những chiến lược, sự đầu tư dài hạn trong những năm tiếp theo, Bệnh viện phát triển những kỹ thuật đa dạng và chuyên sâu hơn cùng dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo. Nhằm sự đổi mới liên tục, nâng cao chất lượng dịch vụ, bệnh viện xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là thực hiện khảo sát sự hài lòng khách hàng.

Minh chứng là bằng các dự án nâng cấp cải thiện hạ tầng cho các khoa chuyên môn, phục vụ trải nghiệm cao cấp hơn, phục vụ nhu cầu điều trị chăm sóc sức khỏe của người dân.

Khu điều trị sản cao cấp tầng 3 tương đương tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Ảnh: Kim Chung
Khu điều trị sản cao cấp tầng 3 tương đương tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Ảnh: Kim Chung

Theo đó, vào tháng 4 năm 2019, Bệnh viện đã đưa vào hoạt động khu điều trị nội trú Nhi cao cấp và ngày 8/1/2020 đưa vào hoạt động Khu điều trị sản cao cấp tầng 3 tương đương tiêu chuẩn khách sạn 5 sao.

Với khu điều trị cao cấp này, chất lượng phòng ốc được nâng cấp hơn với hệ thống sàn chống nhiễm khuẩn, nội thất được trang bị đồng bộ; hệ thống hạ tầng y tế tích hợp với đầy đủ giải pháp tổng thể gồm khí y tế, bộ theo dõi monitoring và các thiết bị đi kèm khác.

Không gian thoải mái, tiện nghi sẽ đem đến cho người bệnh quy trình chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, an toàn. Ảnh: Kim Chung
Không gian thoải mái, tiện nghi sẽ đem đến cho người bệnh quy trình chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, an toàn. Ảnh: Kim Chung

Sở hữu dịch vụ sinh trọn gói xây dựng đa dạng, đầy đủ giúp các bà mẹ lựa chọn được gói với chi phí hợp lý nhất. Các thủ tục nhanh chóng, ưu đãi đặc quyền về bảo lãnh viện phí cũng được  Bệnh viện hỗ trợ tối đa, khi không ngừng mở rộng hệ thống liên kết thanh toán trực tiếp với hơn 30 hãng bảo hiểm trong và ngoài nước.

Mang đến cơ hội hưởng thụ dịch vụ y tế chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế cho người dân trong tỉnh  và khu vực. Ảnh: Kim Chung
Mang đến cơ hội hưởng thụ dịch vụ y tế chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế cho người dân trong tỉnh và khu vực. Ảnh: Kim Chung

Vì vậy, với Khu điều trị nội trú cao cấp Sản khoa, mẹ và bé sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời với dịch vụ chăm sóc ưu việt, nghỉ ngơi, thư giãn với các tiện nghi tiêu chuẩn khách sạn quốc tế và mức chi phí hoàn toàn hợp lý./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.