Trải nghiệm thú vị của các thanh thiếu niên kiều bào tại quê Bác

Chu Thanh - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 14/7, đoàn đại biểu trại hè Việt Nam gồm 120 thanh thiếu niên kiều bào tuổi từ 16 - 24 đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có một ngày tham quan thú vị cũng như thực hiện nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa ở Nghệ An.

Dẫn đoàn có đồng chí Vũ Tú Oanh - Phó vụ trưởng, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài.

Ảnh: Chu Thanh

Sau khi tham quan các tỉnh phía Bắc, Nghệ An là tỉnh tiếp theo trong số 11 địa phương mà đoàn đại biểu trại hè Việt Nam đến tham quan, trải nghiệm. Trong buổi sáng, đoàn đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Chu Thanh

Ảnh: Chu Thanh
Chụp hình lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Thành Cường
Đoàn tổ chức dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Cường
Bà Vũ Tú Oanh - Phó vụ trưởng, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài thay mặt đoàn dâng hoa tại Khu Di tích Làng Sen, Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An). Ảnh: Thành Cường
Bà Vũ Tú Oanh - Phó vụ trưởng, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài thay mặt đoàn dâng hoa tại Khu Di tích Làng Sen, Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An).  Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Nhiều thanh thiếu nhi không giấu được sự háo hức khi được tìm hiểu về nơi sinh sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời thơ ấu. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Được biết, năm 2018 là năm thứ 15 Trại hè Việt Nam được tổ chức. Với chủ đề “15 năm - Nối vòng tay lớn”, Trại hè năm 2018 có ý nghĩa trong việc kết nối, cổ vũ tinh thần đoàn kết, gắn bó, tăng tính tương tác giữa các đại biểu Trại hè với nhau cũng như với các thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Hành trình Nối vòng tay lớn sẽ hướng các em trở về với quê hương thông qua các hoạt động: tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng, giao lưu thanh niên, trải nghiệm thực tế… Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Chu Thanh
Đoàn đã thăm và tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 8 gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Chu Thanh

Trại hè Việt Nam 2018 diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 25/7/2018 với các hoạt động phong phú diễn ra tại 11 địa phương ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam với sự tham gia của 120 đại biểu tuổi từ 16 - 24 đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các em đều là những thanh thiếu niên có thành tích tốt trong học tập, hoạt động tích cực trong phong trào thanh niên, sinh viên và cộng đồng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tham gia trại hè, các đại biểu sẽ được tham gia các hoạt động:

-        Chào xã giao lãnh đạo Bộ Ngoại giao;

-        Các hoạt động tri ân, tưởng niệm;

-        Các hoạt động tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa;

-        Các hoạt động từ thiện;

-        Giao lưu, sinh hoạt tập thể.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.