Trám đen, bưởi Diễn cháy hàng chợ Tết

(Baonghean.vn) - Những ngày này người dân huyện miền núi Thanh Chương đang tất bật mua sắm tết; ngoài các loại cây cảnh phong phú, hút khách, thì một số đặc sản như trám đen, bưởi Diễn cháy hàng.
Nhiều khách hàng chọn mua bưởi Diễn vì màu sắc đẹp và rất ngọt. Ảnh Trần Đình Hà
Nhiều khách hàng chọn mua bưởi Diễn vì màu sắc đẹp và rất ngọt. Ảnh Trần Đình Hà

Bắt đầu từ ngày 20 Tết, huyện Thanh Chương đã tổ chức chợ hoa tại Trung tâm thị trấn. Càng gần Tết, không khí mua bán càng náo nhiệt. Nhờ có chợ tập trung, các loại hoa và cây cảnh được chia lô nên việc mua bán trao đổi dễ dàng, thuận tiện hơn.

Nhìn chung năm nay các loại hoa và cây cảnh rất phong phú. Từ quất, đào Nhật Tân, đào phai, đào thế đến các loại cam, quýt. Từ các loại giá rẻ chỉ 5.000 đồng/cây đến các loại đắt tiền như bưởi cây, đào thế có giá 5- 6 triệu đồng.

Cây bưởi Diễn trồng theo kỹ thuật bonsai năm nay mới xuất hiện. Ảnh: Trần Đình Hà
Cây bưởi Diễn trồng theo kỹ thuật bonsai năm nay mới xuất hiện. Ảnh: Trần Đình Hà
Ngoài đào, quất các loại cây cảnh được nhập từ Hà Nội và các tỉnh phía bắc, chợ hoa phố huyện Thanh Chương năm nay ghi nhận sự xuất hiện các gian hàng của HTX Nông Nghiệp Thanh niên bán các loại đặc sản do người dân trên địa bàn sản xuất, nuôi trồng. Trong đó đáng chú ý nhất là trám đen muối và bưởi Diễn.
Quả trám đen với trọng lượng 800g, 1.280g, dán nhãn và được các cơ quan chức năng kiểm định, chứng nhận chất lượng. Trên địa bàn chỉ mới có 1 cơ sở sản xuất nên dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung.
Trám đen thanh chương hút khách. Ảnh: Trần Đình Hà
Trám đen Thanh Chương được bày bán ở chợ Tết. Ảnh: Trần Đình Hà
Cùng với trám đen, bưởi Diễn cũng là một loại đặc sản rất hút khách. Khác với bưởi Diễn được đưa về từ miền bắc trồng trên đất phù sa, bưởi Diễn Thanh Chương do trồng trên đất đá feralits nên có màu vàng đậm và ngọt thơm hơn. Nguồn bưởi này được lấy chủ yếu từ trang trại của anh Hồ Sỹ Phượng ở xóm 5, xã Thanh Liên và một số trang trại ở trong vùng. Mặc dù nguồn cung dồi dào nhưng do lượng người mua lớn nên cũng dẫn đến tình trạng cháy hàng.
Hoa tuy líp lần đầu có mặt tại chợ cũng rất hút khách. Ảnh: Trần Đình Hà
Hoa tuy líp lần đầu có mặt tại chợ cũng rất hút khách. Ảnh: Trần Đình Hà

Anh Đậu Bá Hiệp - thành viên của HTX nông nghiệp Thanh niên Thanh Chương- người tiếp quản lý và bán hàng tại đây cho biết: "Sau 1 tuần triển khai HTX đã bán được gần 2.000 quả bưởi, 500 lọ trám. Nguồn cung không đủ để phục vụ. Ngoài hai mặt hàng chính là trám và bưởi Diễn, HTX còn bán cả lá dong, hoa ly, đặc biệt là hoa tuy-líp (Hà Lan). Vì kinh doanh các mặt hàng độc nên lượng người mua rất đông, đơn vị sẽ tiếp tục huy động nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng đến tối 30 Tết”.

Tại Trung tâm chợ hoa và cây cảnh Thanh Chương, năm nay cũng đã xuất hiện các cây bưởi Diễn được nuôi trồng theo kỹ thật bon sai nên mặc dù gốc và cành nhỏ nhưng có nhiều quả vàng ươm rất đẹp mắt. Đây cũng là một mặt hàng được nhiều người tìm mua.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.