Trạm trưởng bị cảnh cáo vì giả mạo chữ ký của người bệnh

(Baonghean.vn) - Trạm trưởng y tế bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, trong khi những nhân viên cấp dưới bị khiển trách.

Ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Anh Sơn, cho biết cơ quan này vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Trung Tiến, Trạm trưởng Trạm y tế Tường Sơn vì để xảy ra một số sai phạm trong công tác khám, chữa bệnh và cấp thuốc bảo hiểm y tế. Trong khi đó, 5 cán bộ còn lại của trạm này cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

“Đây chỉ là hình thức kỷ luật bước đầu, bởi vì hiện nay đoàn công tác vẫn đang giám định lại việc khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại trạm này trong suốt năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017. Khi nào có kết luận, nếu có sai phạm nữa thì chúng tôi sẽ có hình thức xử lý tiếp theo”, bà Hương nói và cho hay, các cán bộ của trạm cũng đã bồi hoàn lại số tiền sai phạm.

5 cán bộ còn lại của Trạm y tế Tường Sơn cũng bị khiển trách. Ảnh. Huyền Trang.
Liên quan vụ việc, 5 cán bộ còn lại của Trạm y tế Tường Sơn cũng bị khiển trách. Ảnh. Huyền Trang.

Trước đó, sau khi tra cứu lịch sử khám chữa bệnh của một số bệnh nhân qua hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT), cán bộ bảo hiểm nghi ngờ có dấu hiệu trục lợi nên thành lập tổ xác minh.

Kiểm tra gần 1.300 bảng kê đề nghị thanh toán BHYT của Trạm y tế Tường Sơn trong vòng chưa đầy 3 tháng (từ đầu tháng 4 đến ngày 21/6/2017), tổ công tác xác định, trạm này đã lập 153 bảng kê chi phí khám chữa bệnh, đơn thuốc mà trên thực tế không có người bệnh.

Trong đó gồm có 55 bảng kê do nhân viên trạm giả mạo chữ ký của người có thẻ BHYT, 98 trường hợp không trực tiếp đi khám mà nhờ người cầm thẻ đến trạm để xin cấp phát thuốc.

Ngoài ra, tổ công tác cũng phát hiện 15 bảng kê không có chữ ký của người bệnh, 169 bảng kê có tình trạng một người ký thay cho nhiều người nhưng không ghi rõ mối quan hệ, người bệnh không được xác nhận về nội dung và số lượng các dịch vụ đã được sử dụng trong quá trình khám chữa bệnh tại trạm y tế…

Những bảng kê có cùng một người ký. Ảnh.Tiến Hùng.
Những bảng kê có cùng một người bệnh ký. Ảnh: Tiến Hùng

BHXH tỉnh Nghệ An sau đó không chấp nhận quyết toán đối với toàn bộ chi phí khám chữa bệnh BHYT của 70 trường hợp do Trạm y tế Tường Sơn lập với tổng số tiền hơn 5 triệu đồng gồm 55 trường hợp giả mạo chữ ký và 15 trường hợp không có chữ ký người bệnh.

Ngoài giám định lại công tác khám chữa bệnh BHYT năm 2016 và quý 1/2017, một đoàn công tác vẫn đang kiểm tra 169 bảng kê có tình trạng một người ký thay cho nhiều người để xác định có bao nhiêu người thực tế có mang thẻ BHYT đi khám chữa bệnh, bao nhiêu người không trực tiếp đi khám mà nhờ người khác cầm thẻ BHYT đến trạm để xin cấp phát thuốc./.

Tiến Hùng

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.