Trạm vũ trụ Trung Quốc sẽ rơi xuống đất năm 2017

Cơ quan vũ trụ Trung Quốc xác nhận trạm vũ trụ Thiên Cung 1 sẽ rớt xuống Trái đất vào một thời điểm cuối năm 2017 nhưng họ không chắc kiểm soát được quá trình đốt cháy của trạm này.

Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc - Ảnh: Adrian Mann/Bisbos.com
Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc - Ảnh: Adrian Mann/Bisbos.com

Theo Tân Hoa Xã và trang Space, ngay từ cuộc họp báo tuần trước, cơ quan chức năng Trung Quốc gần như đã xác nhận điều mà lâu nay giới quan sát nghi ngờ, đó là việc Trung Quốc không còn kiểm soát được trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của họ nữa.

Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc đã quay quanh hành tinh trong khoảng 5 năm qua và gần đây không còn được sử dụng nữa. Các phi hành gia Trung Quốc cũng đã trở về mặt đất.

Trong cuộc họp báo tuần trước, phía Trung Quốc cho biết trạm vũ trụ này sẽ rơi trở lại Trái Đất vào một thời điểm cuối năm 2017.

Bình thường nếu một vệ tinh hay một trạm vũ trụ không còn hoạt động, nó sẽ bị tác động để được đốt cháy trong khí quyển. Đây là một dạng đốt cháy có kiểm soát.

Còn hầu hết các vệ tinh quay trở lại trái đất sẽ được lập kế hoạch để bị đốt cháy trên biển nhằm tránh gây nguy hiểm cho con người.

Tuy nhiên, dường như cơ quan vũ trụ của Trung Quốc không chắc chắn được thời điểm khi nào thì Thiên Cung 1 sẽ rơi trở lại khí quyển, tức là vì một lẽ nào đó nó đã bị hỏng và Trung Quốc không thể kiểm soát được nó nữa.

Điều này đồng nghĩa với việc Thiên Cung 1 sẽ không thể được đốt cháy một cách có kiểm soát.

Tất cả những gì chúng ta có thể biết chỉ là trạm vũ trụ này sẽ bị đốt cháy vào một thời điểm nào đó cuối năm 2017. Tuy nhiên không thể xác định được nó sẽ cháy khi nào và ở đâu.

Và theo đó cũng sẽ tồn tại một nguy cơ là các mảnh vỡ của trạm vũ trụ này có thể rơi vào một khu vực có dân cư sinh sống.

Tuy nhiên nguy cơ từ sự việc này có thể sẽ không đáng ngại vì hầu hết các phần của trạm vũ trụ này sẽ bị đốt cháy trong khí quyển, và những phần còn sót lại  khi rơi xuống đất sẽ không còn quá nguy hiểm.

Theo Tuoitre

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.