Trăn trở trong năm cuối đời của Kofi Annan về giới lãnh đạo quốc tế

Theo Phương Vũ (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan chỉ trích các lãnh đạo thế giới không nhiệt huyết và thiếu hợp tác trong cuộc phỏng vấn cuối năm ngoái.
Kofi Annan tại một cuộc tọa đàm ở New York tháng 9/2009. Ảnh: Reuters
Kofi Annan tại một cuộc tọa đàm ở New York tháng 9/2009. Ảnh: Reuters
"Thành thật mà nói, chúng ta đang ở trong một mớ hỗn độn", cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan ngày 12/12/2017 nói với AFP trước một hội nghị về biến đổi khí hậu ở Paris.

"Trong quá khứ, khi chúng tôi trải qua khủng hoảng như thế này, chúng tôi có những lãnh đạo can đảm và có tầm nhìn, sẵn sàng hành động và hiểu rằng họ cần làm việc với những người khác", ông nói vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Annan nhớ lại "sự nhiệt tình, phấn khích và năng lượng" vào năm 2015, khi hiệp định được thống nhất. "Khi bạn bước ra khỏi một hội nghị như thế này, bạn mong đợi mọi người có quyết tâm mạnh mẽ để thực hiện những điều đã bàn thảo", ông nói.

"Nhưng điều đó đã không xảy ra. Chúng ta giờ đã giảm nhiệt huyết và không theo đuổi đến tận cùng", ông nói. "Chúng ta phải nhớ rằng chỉ có những lời hứa được giữ mới là những lời hứa quan trọng".

"Ngày nay, các lãnh đạo đang đi sai hướng", Annan nhấn mạnh. "Các lãnh đạo đang thoái lui".

Ông kêu gọi các nước hợp tác với nhau nhiều hơn để đối phó với khủng bố, vấn đề di cư và biến đổi khí hậu. Cựu Tổng thư ký LHQ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Triều Tiên, cảnh báo rằng: "Chỉ cần một tính toán sai lầm thì tất cả chúng ta sẽ đều thành nạn nhân".

Kofi Annan, người giữ chức tổng thư ký LHQ năm 1997 - 2006, ngày 18/8 qua đời ở tuổi 80. Ghana, quê hương của ông, sẽ treo cờ rủ trong một tuần để bày tỏ lòng tiếc thương.

Nhiều lãnh đạo thế giới cũng chia buồn và ca ngợi các thành tựu của ông. Putin nói ông ngưỡng mộ lòng can đảm và trí tuệ của Kofi Annan, cũng như khả năng đưa ra quyết định mang tính cân bằng trong khủng hoảng.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.