Trăn trở và kỳ vọng vào cấp bộ Đoàn nhiệm kỳ mới

(Baonghean.vn) -  Ngoài việc nhấn mạnh sự cần thiết của việc đổi mới công tác Đoàn, đại biểu  còn chia sẻ những trăn trở và kỳ vọng vào Ban Chấp hành mới của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVII về các vấn đề thiết thực như việc làm, lối sống thanh thiếu niên, phát triển cơ sở Đoàn ở trường học... 

Nguyễn Anh Chương - Phó Trưởng phòng thanh tra giáo dục Đại học Vinh: Người cán bộ Đoàn phải hội tụ các yếu tố: đạo đức tốt, chủ động sáng tạo và bản lĩnh vững vàng.

Nguyễn Anh Chương
Đại biểu Nguyễn Anh Chương

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2020 đã diễn ra trong không khí phấn khởi. Đặc biệt là phần tham luận với nội dung phong phú, phù hợp với chủ đề của đại hội “Thanh niên Nghệ An xung kích, sáng tạo, lập thân, khởi nghiệp”.

Tôi tin chắc rằng Ban chấp hành mới sẽ có nhiều đột phá trong các chương trình hành động dành cho tuổi trẻ. Tôi kỳ vọng rằng, sắp tới Đoàn sẽ đề ra những chương trình hành động gắn liền với những tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN.

Để làm tốt công tác trên, trước hết, chúng ta cần phải thay đổi mạnh mẽ cách thức tổ chức, hoạt động của Đoàn. Theo tôi, người cán bộ đoàn phải hội tụ 3 yếu tố: đạo đức tốt, chủ động sáng tạo và bản lĩnh.

Chúng ta cần phải "vận động" phù hợp với thị hiếu và xu hướng của thanh niên hiện nay, từ đó công tác tập hợp mới có hiệu quả. Bên cạnh đó, việc quản lý cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Ví như không thể phủ nhận sự phát triển của công nghệ thông tin đã ảnh hưởng tới đời sống của thanh niên, bên cạnh những sân chơi phong phú của giới trẻ hiện nay. Nhờ có công nghệ thông tin, chúng ta có được thuận lợi trong việc tập hợp các bạn trẻ. Tuy nhiên, một số bộ phận thanh niên lại đang xa rời tổ chức Đoàn nên tôi mong rằng Đoàn cấp trên có định hướng để tập hợp được những bạn trẻ này.

Moong Văn Bình - Bí thư chi đoàn Mường Ải, huyện Kỳ Sơn: Gây dựng những quỹ khởi nghiệp cho thanh niên vùng cao.

Moong Văn Bình
Đại biểu Moong Văn Bình

Số lượng ĐVTN ở trên địa bàn bỏ nhà đi làm thuê ở nơi khác còn nhiều do trình độ dân trí thấp, không có việc làm tại địa phương; trong đó do ĐVTN gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. Vì vậy, các tổ chức Đoàn cần đề ra những quyết sách cụ thể hỗ trợ ĐVTN vùng cao phát triển kinh tế tại địa phương, đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp và xây dựng “Quỹ khởi nghiệp cho thanh niên vùng cao”.

Hoặc như đưa ra dự án nhằm phát triển sinh kế bền vững cho ĐVTN dân tộc thiếu số ở miền Tây Nghệ An, tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên. Qua đó tạo cơ hội giúp thanh niên nhận thức rõ hơn tầm quan trọng, vai trò của việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Từ đó, khẳng định vai trò của thanh niên trong việc xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống tệ nạn xã hội, thúc đẩy quá trình giảm nghèo bền vững và xây dựng quê hương các huyện vùng biên giới Nghệ An.

Tôi hy vọng rằng, sau Đại hội Đoàn lần này, những mục tiêu phát triển công tác Đoàn ở các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, các phong trào thanh niên sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.

Trần Thị Thanh Trà (lớp 10T1, trường THPT Hà Huy Tập): Tổ chức Đoàn đóng vai trò định hướng tư tưởng thanh niên trong thời kỳ hội nhập.

Trần Thị Thu Trà
Đại biểu Trần Thị Thu Trà

Với tư cách là một đại biểu trẻ tuổi nhất, tôi mong muốn Đại hội Đoàn lần thứ XVII, Ban Chấp hành Đoàn mới sẽ là những người có tài, có tâm để thể hiện năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức.

Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, Đoàn sẽ đóng vai trò tiên phong, “dẫn đường chỉ lối”, định hướng tư tưởng, lối sống lành mạnh, đưa ra những đề xuất thiết thực để thay đổi nhận thức về lối sống của thanh niên.

Đăc biệt, với những đoàn viên đang ngồi trên ghế nhà trường, chịu ảnh hưởng từ những biến động xã hội, làm thế nào để thu lượm được những văn minh xã hội, mà vẫn giữ gìn được bản sắc dân tộc. Hơn nữa, tôi mong đợi từ các cấp Đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi ý nghĩa để tăng cường sự giao lưu, gắn kết, phát triển khả năng của bản thân, cũng như kỹ năng hội nhập, giao tiếp.

Đại uý Ngô Quang Hiếu - Trợ lý thanh niên, Chi đoàn Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An: Thành lập những câu lạc bộ “Tuổi trẻ xung kích vì biên cương tổ quốc”

Ngô Quang Hiếu
Đại biểu Ngô Quang Hiếu

Có một thực tế là, tại các xã vùng biên thuộc các huyện miền núi, tình trạng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) khai thác lâm sản trái phép, vượt biên, di cư trái phép sang Lào thường xuyên xảy ra. Điều này khiến cho việc quản lý và tập hợp ĐVTN tại đây gặp nhiều khó khăn.

Trước vấn nạn này, tôi mong muốn Ban Chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ có những quan tâm, hỗ trợ, có những hoạt động đặc biệt dành cho ĐVTN vùng biên giới xa xôi như: phối hợp với các chi đoàn vùng biên thành lập những CLB “Tuổi trẻ xung kích vì biên cương Tổ quốc”,  kêu gọi ĐVTN cùng với bộ đội biên phòng thường xuyên kiểm tra các cột mốc, đường biên giới, tổ chức những hoạt động tuyên truyền vào tận thôn bản bằng hình thức sân khấu hoá.

Thông qua đó góp phần định hướng tư tưởng, nhận thức cho ĐVTN, hiểu biết sâu sắc về Luật biên giới; đồng thời mỗi ĐVTN cũng sẽ nhận thức rõ vai trò của bản thân, cùng chung tay bảo vệ và giữ vững an ninh chủ quyền của đất nước.

Mỹ Nga

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...