Trang bị kỹ năng sống cho trẻ từ mẫu giáo

3-8 tuổi là giai đoạn trẻ đam mê tìm hiểu các điều mới lạ và mọi thứ xung quanh. Đây là giai đoạn cốt lõi để xây dựng nền tảng các kỹ năng cho trẻ thông qua việc cung cấp kiến thức về thế giới xung quanh. Để trẻ thành công trong tương lai, sự định hướng học tập của phụ huynh dành cho con ngay từ nhỏ rất quan trọng. Các bậc phụ huynh ở Việt Nam thường có xu hướng muốn con học nhiều kiến thức. Tuy nhiên kiến thức không đủ để trẻ có thể thành công sau này.

Sự phát triển không ngừng của xã hội khiến cho những kiến thức trẻ học được vào thời điểm hiện tại trở nên lỗi thời và không thể áp dụng vào 10 hay 20 năm nữa. Do đó, để trẻ luôn thích ứng được với những thay đổi nhanh chóng, cha mẹ nên tạo cho trẻ niềm đam mê học tập, khả năng tập trung và chủ động tiếp thu kiến thức để bé có thể làm quen kiến thức mới. Ngoài ra, bạn nên dậy cho trẻ kỹ năng giải quyết vấn đề đề bé có thể tự mình ứng biến trước khó khăn. Kỹ năng làm việc theo nhóm, thuyết trình, sự tự tin, tư duy sáng tạo cũng rất quan trọng với trẻ.

Một số nghiên cứu cho thấy 3-8 là giai đoạn quan trọng trong suốt cuộc đời học tập của trẻ. Trẻ rất đam mê tìm hiểu các điều mới và mọi thứ xung quanh. Chính vì vậy đây là giai đoạn cốt lõi để xây dựng nền tảng các kỹ năng cho trẻ thông qua việc cung cấp kiến thức về thế giới xung quanh. Tiến sĩ Peter Huttenlocher người bắt đầu chương trình "Nhi khoa thần kinh cư trú" tại đại học Chicago, Mỹ phát biểu đến 50% kiến trúc não bộ của trẻ được hình thành khi trẻ lên 5 vì vậy cửa sổ cơ hội thật sự đóng thậm chí trước khi trẻ bắt đầu quá trình học tập.

Quá trình học tập được phát triển theo hai chiều ngang và dọc. Chiều ngang đóng vai trò như một nền tảng bao gồm các kỹ năng cốt lõi cần thiết. Chiều dọc là hệ thống kiến thức mà trẻ bù đắp vào trong quá trình sống và học tập. Việc cung cấp kiến thức cho trẻ từ lúc quá sớm, đặt nặng kiến thức hơn là kỹ năng khiến cho trẻ phát triển thiếu vững chắc. Điều này xảy ra do bạn đã bỏ qua nền tảng và những kỹ năng đóng vai trò nền móng cho quá trình học tập sau này của bé. Do đó, các bậc phụ huynh nên có một định hướng và chiến lược rõ ràng trong việc đầu tư xây dựng nền tảng giáo dục cho trẻ trước khi bước vào cuộc sống.

Tại Mỹ, từ năm 1998, các chuyên gia giáo dục đưa ra những giải pháp giải quyết những khó khăn trong cách đào tạo và cung cấp chương trình giáo dục chất lượng phát triển kỹ năng sống và làm giàu kiến thức FasTracKids cho trẻ em từ 3 tuổi. FasTracKids vừa đáp ứng yêu cầu đó vừa tác động đến khả năng cá nhân và trong những năm đầu đời.

Nhằm duy trì chất lượng giảng dạy và đạt hiệu quả cao, FasTracKids sử dụng những thiết bị giảng dạy tiên tiến nhất thông qua hệ thống giáo án được số hóa với âm thanh và hình ảnh sinh động phù hợp với trẻ. Chương trình là sự kết hợp giữa máy vi tính, máy chiếu và bảng tương tác. Phương pháp này giúp lớp học sinh động và hấp dẫn hơn và tăng khả năng tập trung, phát triển khả năng tiềm ẩn của trẻ.

Hiện nay hơn 50.000 trẻ tại hơn 50 quốc gia trên thế giới tham gia FasTracKids. Đây là một trong những chương trình thành công về giáo dục làm giàu kiến thức và phát triển kỹ năng sống cho trẻ hiện nay với 19 thứ tiếng.

Theo City Smart

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.