Trang bị súng phóng lựu thế hệ mới T40 cho Galil ACE?

Theo Tùng Dương (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hiện nay Việt Nam đang từng bước tiến hành thay thế súng trường tấn công AK-47 truyền thống bằng loại Galil ACE 32.

Nhà máy Z111 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng là nơi đang vận hành dây chuyền sản xuất súng trường tấn công Galil ACE tiên tiến do Tập đoàn IMI của Israel chuyển giao công nghệ. Ngoài khẩu Galil ACE 31/32 thì chúng ta còn tự chế tạo được nhiều sản phẩm khác nữa.

Bên cạnh một số dòng vũ khí ra đời ngay tại đây như tiểu liên STL-15 dựa trên nguyên mẫu PP-19 Bizon hay STL-A1 cải tiến từ AKM thì Nhà máy Z111 còn sản xuất cả súng phóng lựu kẹp nòng M203 để tích hợp cùng khẩu Galil ACE 32.

Trang bị súng phóng lựu thế hệ mới T40 cho Galil ACE? ảnh 1
Chiến sĩ Đặc công mang súng trường Galil ACE 32 gắn ống phóng lựu kẹp nòng M203.

Do Việt Nam còn trong biên chế một lượng rất lớn "cối cá nhân" M79, bộ đội ta đánh giá cao tính năng của vũ khí này, đồng thời cũng vì đã quá quen thuộc trong sử dụng mà chúng ta đã quyết định sẽ tích hợp khẩu M203 cho súng Galil ACE 32.

M203 có đặc điểm là sử dụng chung cỡ đạn 40 x 46 như M79 giúp tạo thuận lợi cho công tác hậu cần, đảm bảo kỹ thuật, tính năng của nó chẳng thua kém gì M79 trong khi không đòi hỏi phải bỏ đi một tay súng tiểu liên trong đội hình tác chiến.

Sự kết hợp giữa Galil ACE 32 được cho là mang lại sức mạnh vượt trội cho hỏa lực cấp tiểu đội bộ binh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trang bị súng phóng lựu thế hệ mới T40 cho Galil ACE? ảnh 2
Chiến sĩ Hải quân đánh bộ mang súng trường TAR 21 gắn ống phóng lựu T40.

Tuy nhiên khẩu M203 cũng có một số nhược điểm như hơi cồng kềnh, sử dụng cò riêng biệt gắn đè vào ốp lót tay dưới của Galil ACE 32 làm cho thao tác bắn hơi vướng nhất là trong tư thế nằm.

Bởi vậy đã có đề xuất Việt Nam hãy nghiên cứu tích hợp cho khẩu Galil ACE 32 súng phóng lựu T40 giống như loại đang trang bị cho Hải quân đánh bộ.

Trang bị súng phóng lựu thế hệ mới T40 cho Galil ACE? ảnh 3
Súng phóng lựu T40 cỡ 40 mm.

T-40 cũng sử dụng loại đạn 40 x 46 mm tương tự như M203, tầm bắn hiệu quả 150 m và tối đa lên tới 400 m, sơ tốc đạn 76 m/s, một người lính được huấn luyện kỹ càng có thể bắn với tốc độ 5 - 7 phát/phút.

Đạn được nạp từ phía sau, tức là chiến sĩ sẽ nắm ốp nòng súng và đẩy về phía trước để buồng đạn được mở ra. Khi cần nạp viên đạn tiếp theo thì làm như quy trình ban đầu, tuy nhiên lúc này móc đạn sẽ hất vỏ đạn ra khỏi buồng đạn khi nòng súng được đẩy về phía trước.

Điểm đặc biệt nhất của T-40 là nó không có cò súng, để khai hỏa người lính chỉ cần dùng ngón tay cái bấm vào chốt gạt ở phía trái (hoặc phía phải). Thao tác này có ưu điểm là tạo ra độ cân bằng tốt hơn và vị trí tay được giữ nguyên, không phải di chuyển đến vị trí cò súng như M203.

Theo đánh giá, dựa trên dây chuyền hiện có của Nhà máy Z111 thì việc sản xuất khẩu T40 không hề khó khăn, nếu trong tương lai đơn vị mạnh dạn chế tạo vũ khí này để tích hợp cho súng Galil ACE 32 sẽ mang lại nhiều ưu điểm hơn so với khẩu M203 hiện tại, giúp nâng cao năng lực chiến đấu của "chiến sĩ số 5".

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.