Trang phục mang ẩn ý của đệ nhất phu nhân Triều Tiên

Theo Anh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju thu hút sự chú ý trên thảm đỏ của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều với bộ váy mang màu sắc mùa xuân.
Trang phục mang ẩn ý của đệ nhất phu nhân Triều Tiên ảnh 1

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju tươi cười khi được Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook chào đón ở Nhà Hòa bình hôm 27/4. Ảnh: Yonhap

Sự kiện diễn ra hôm 27/4 không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau mà cũng là cuộc gặp đầu tiên của đệ nhất phu nhân hai nước. 

Bà Ri đến Nhà Hòa bình ở phía nam khu an ninh chung Panmunjeom để dự tiệc chiêu đãi trong bộ váy màu hồng cam mà không đeo phụ kiện. Korea Herald mô tả rằng mọi ánh mắt đều đổ dồn lên vẻ ngoài thanh nhã của vợ ông Kim khi bà bước ra từ chiếc limousine sang trọng. Ri không cài chiếc trâm mà bà thường xuyên dùng trong các sự kiện trước đây và thay vào đó cầm chiếc ví màu đen, cột nửa tóc.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook chào đón người đồng cấp trong chiếc váy màu xanh lơ.

Trang phục mang ẩn ý của đệ nhất phu nhân Triều Tiên ảnh 2

Lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc cùng hai phu nhân chụp ảnh tại Nhà Hòa bình. Ảnh: Yonhap

Truyền thông địa phương nhận xét rằng trang phục của bà Ri và bà Kim bổ sung cho nhau, trong đó màu váy của phu nhân Triều Tiên tượng trưng cho "mùa xuân sắp đến", mùa của khởi đầu mới, hy vọng và hòa bình. 

"Tôi hơi ngại khi có mặt ở đây vì tôi không đóng góp được gì cả", bà Ri nói khi Tổng thống Moon cho biết vợ của ông đã chăm chút Nhà Hòa bình để đón tiếp lãnh đạo Triều Tiên.

Bất chấp lần đầu gặp nhau, hai phu nhân tỏ ra gần gũi, nhanh chóng trò chuyện thân mật. Họ nắm tay, choàng tay qua eo và ôm nhau cho đến khi ra về. 

Bà Ri được cho là khoảng 28 tuổi và đã có 3 con với ông Kim. Lần đầu xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên vào năm 2012, bà đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng trong và ngoài nước nhờ gu thời trang được đánh giá cao. Trước đây, bà thường mặc váy áo màu tối nhưng những bộ cánh gần đây của bà chuyển hẳn sang tông màu sáng. 

Trang phục mang ẩn ý của đệ nhất phu nhân Triều Tiên ảnh 3

Bà Ri và bà Kim trò chuyện tại bữa tiệc. Ảnh: Yonhap

Hồi đầu tháng ba, trong chiếc váy màu hồng nhạt, đệ nhất phu nhân Triều Tiên cùng chồng chủ trì tiệc chiêu đãi phái đoàn Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng.

Truyền thông cũng hết lời khen ngợi những bộ cánh của bà Ri khi cùng ông Kim công du Trung Quốc cuối tháng trước. Bà được xem là hình mẫu và người truyền cảm hứng về thời trang cho phụ nữ trẻ Triều Tiên. Một phụ nữ Triều Tiên đào tẩu cho hay bất cứ khi nào bà xuất hiện trên truyền hình, điều đầu tiên họ quan tâm là bà mặc gì.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.