Trăng rằm là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông gây tử vong?

Theo Mirror, các nhà nghiên cứu khoa học vừa công bố một phát hiện mới về mối liên quan giữa các vụ tai nạn giao thông với hiện tượng trăng rằm. Cụ thể, các nhà khoa học nhận thấy, trăng tròn có liên quan đến nguy cơ gia tăng tai nạn xe máy, thậm chí gây tử vong ở Anh, Úc, Mỹ và Canada.

 

Phát hiện này đã được xuất bản trên tạp chí The BMJ (một tờ tạp chí về y học nổi tiếng tại Anh và có lịch sử lâu đời nhất thế giới). Trong bài đăng, các nhà khoa học khuyên những người đi xe máy phải cẩn thận trong suốt thời gian trăng tròn. Lý do là ánh trăng rằm có thể khiến người điều khiển phương tiện bị phân tâm.

Nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở mức độ liên quan giữa trăng rằm với số vụ tai nạn giao thông. Hiện, Giáo sư Donald Redelmeier (thuộc Đại học Toronto, Canada) và Giáo sư Eldar Shafir (thuộc Đại học Princeton, Mỹ) đã lên kế hoạch nghiên cứu thêm trăng tròn có liên quan như thế nào tới các trường hợp thiệt mạng do tai nạn xe máy.

Theo nghiên cứu, chạy xe trong đêm trăng rằm dễ gặp nguy hiểm hơn.
Theo nghiên cứu, chạy xe trong đêm trăng rằm dễ gặp nguy hiểm hơn.

Trong nghiên cứu, họ đã phân tích số vụ tai nạn xe cơ giới ở Mỹ từ năm 1975 đến năm 2014, và tính toán số vụ tai nạn có gây chết người vào đêm trăng tròn so với các đêm trước và sau đó một tuần. Kết quả, họ ghi nhận có tổng cộng 13.029 người bị tai nạn xe máy dẫn tới tử vong xảy ra trong 1.482 đêm, trong đó có 494 đêm trăng tròn (chiếm 1/3).

Cụ thể hơn, đã có 4.494 vụ tai nạn gây tử vong xảy ra trong 494 đêm trăng tròn nói trên, tức khoảng 9,1 vụ mỗi đêm; và 8.535 vụ xảy ra trong 988 đêm còn lại, tức khoảng 8,64 mỗi đêm. Sự chênh lệch cũng được ghi nhận sau khi phân tích dữ liệu ở Anh, Úc và Canada.

Thêm một số liệu đáng lưu tâm nữa, đó là trong 494 đêm trăng tròn nói trên thì có 65 đêm siêu trăng (tức Mặt Trăng to và sáng hơn trăng rằm thông thường). Trong 65 đêm ấy, đã có tổng cộng có 703 vụ tai nạn gây tử vong, tức khoảng 10,82 vụ mỗi đêm - tỉ lệ này cao hơn hẳn so với các đêm trăng rằm thông thường cũng như các đêm trăng không tròn.

Các nhà nghiên cứu cho biết, đây chỉ là một nghiên cứu dựa trên phân tích số liệu. Vì vậy, họ không kết luận chắc chắn về nguyên nhân và hậu quả của các sự việc. Trên thực tế, không chỉ có sự phân tâm mà một số yếu tố khác cũng có thể liên quan, như thời tiết chẳng hạn. Nhưng qua phát hiện này, các nhà nghiên cứu đã có một căn cứ để khuyên mọi người lái xe cẩn thận hơn, đặc biệt là trong đêm trăng rằm. Một số biện pháp an toàn có thể kể đến là đội nón bảo hiểm, bật đèn xe, chú ý quan sát đường đi, cẩn trọng với thời tiết, tuân thủ luật giao thông,...

Theo Dân Việt

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.