Trang trại khép kín cho doanh thu 5 tỷ đồng/năm của thanh niên Nghệ An

(Baonghean.vn) - Điểm đáng chú ý nhất của mô hình trang trại khép kín này là hệ thống cung cấp phân bón, thức ăn sinh học cho cây trồng và vật nuôi, tạo ra những thực phẩm sạch, giữ vệ sinh môi trường.
Chủ động được con giống và thức ăn nên việc chăn nuôi hàng nghìn con lợn thịt luôn đảm bảo có lãi. Ảnh: Thanh Phúc
Chủ động được con giống và thức ăn nên việc chăn nuôi hàng nghìn con lợn thịt luôn đảm bảo có lãi. Ảnh: Thanh Phúc

Tốt nghiệp ĐH Thủy lợi, có 12 năm làm kỹ sư cho công ty lớn, hết vào Nam, ra Bắc theo các công trình, năm 2015, chán cảnh nay đây, mai đó, Bùi Quang Huỳnh (xã Thạch Sơn, Anh Sơn) về quê và quyết chí làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Ban đầu, Huỳnh dốc vốn vào nuôi gà và vịt đẻ với quy mô 1.000 con, năm đầu tiên, do chưa có kinh nghiệm chăn nuôi nên Huỳnh chỉ hòa vốn. Đến năm 2017, Huỳnh mở rộng quy mô lên 3.000 con gà thịt, 1.000 con vịt đẻ nhưng không may, gà vướng dịch cúm và chết cả đàn. “Trắng tay, mất sạch còn mất công thuê xe chở gà, đào hố chôn lấp”, Huỳnh cho biết.

Nuôi trăn sinh sản là mô hình khá mới mẻ song Huỳnh cho biết, hiện nay, nhu cầu trăn thịt sử dụng trong đông y, da trăn được dùng trong ngành da giày, túi xách nên rất dễ tiêu thụ. Ảnh: Thanh Phúc
Nuôi trăn sinh sản khá mới mẻ song Huỳnh cho biết, hiện nay, nhu cầu trăn thịt sử dụng trong đông y, da trăn được dùng trong ngành da giày, túi xách nên rất dễ tiêu thụ. Ảnh: Thanh Phúc

Không nản chí, từ hai bàn tay trắng, Huỳnh vay vốn làm lại từ đầu. Ngoài nuôi gà và vịt, Huỳnh còn đầu tư nuôi lợn nái, lợn thịt, dê, chim trĩ, nuôi cá, trăn sinh sản. Ngoài ra, diện tích đất vườn, Huỳnh trồng 400 cây bưởi, 400 gốc mít, 400 cây vú sữa, dừa và một dàn hoa phong lan khoảng 500 giò lan.

Điểm đáng chú ý nhất của mô hình trang trại khép kín của Bùi Văn Huỳnh là hệ thống cung cấp phân bón, thức ăn sinh học cho cây trồng và vật nuôi, luôn đảm bảo tạo ra những thực phẩm sạch. Huỳnh trồng rau, ngô, cỏ xen trong các vườn cây ăn quả, rồi dùng cỏ xay nhuyễn, trộn với cám, lúa, men tiêu hóa... cung cấp thức ăn cho gia súc, gia cầm. Loại thức ăn sinh học này có nhiều ưu điểm như giảm mùi hôi chuồng trại, tăng sức đề kháng và cho thịt ngon hơn.

Diện tích ao vừa kết hợp nuôi cá, vừa thả 400 con ba ba, tận dụng thức ăn thừa của gia súc, gia cầm. Đồng thời, cá vặt lại cung cấp thức ăn cho gà, lợn. Ảnh: Thanh Phúc
Diện tích ao vừa kết hợp nuôi cá, vừa thả 400 con ba ba, tận dụng thức ăn thừa của gia súc, gia cầm. Đồng thời, cá vặt lại cung cấp thức ăn cho gà, lợn. Ảnh: Thanh Phúc

Cũng nhờ trồng xen cỏ và ngô nên vườn cây ăn quả của Huỳnh không có cỏ dại, giữ được độ ẩm cho đất. Và chất thải của gia súc, gia cầm chính là nguồn phân bón rất tốt cho cây. Gà, vịt hay lợn không may bị chết sẽ là nguồn thức ăn của trăn, các loại cá vặt dưới ao lại là nguồn dinh dưỡng cho 400 con ba ba và lợn, gà, vịt.

Tận dụng khoảng không trên ao cá, Huỳnh đã đầu tư trồng và nhân giống hàng trăm giò lan rừng, thức ăn cho hoa lan là chuối chín, phân dê có sẵn. Từ trồng lan, cũng đem lại cho Huỳnh doanh thu cả trăm triệu đồng/năm.

Khoảng không trên mặt ao được Huỳnh thiết kế dàn trồng và nhân giống các loại lan rừng, mang lại thu nhập 70-100 triệu đồng/năm. Ảnh: Thanh Phúc
Khoảng không trên mặt ao được Huỳnh thiết kế dàn trồng và nhân giống các loại lan rừng, mang lại thu nhập 70-100 triệu đồng/năm. Ảnh: Thanh Phúc

Đặc biệt, trong 2 năm qua, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, giá lợn giống cao và giá lợn hơi liên tục biến động, song trang trại của Huỳnh vẫn đảm bảo có lãi. Mỗi năm, 50 con lợn nái cung cấp 1.500 con lợn giống để Huỳnh nuôi lợn thịt và cung ứng đều đặn ra thị trường 150 tấn lợn hơi.  

Anh Bùi Văn Huỳnh cho biết: “Với quy mô khép kín, chủ động được con giống, tận dụng được nguồn thức ăn, phân bón theo hình thức quay vòng nên sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt của gia đình hầu hết theo hướng hữu cơ, sạch, an toàn, được thị trường ưa chuộng. Nhờ đó, 3 năm qua, bình quân doanh thu của trang trại là 4-5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương”.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.