Trang trọng khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022

(Baonghean.vn) - Lễ hội Làng Sen, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, trang trọng, thu hút được sự quan tâm tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tối 17/5, tại sân vận động xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen - Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Ảnh: Đức Anh
Lễ rước ảnh Bác từ Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên ra sân vận động làng Sen, xã Kim Liên - Nam Đàn. Ảnh: Đức Anh

Tham dự lễ khai mạc, đại biểu Trung ương có đồng chí: Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đồng chí trong Đoàn công tác của Bộ.

Dự Lễ khai mạc còn có đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Quảng Ngãi, Tuyên Quang.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành, thị; các diễn viên, vận động viên và đông đảo nhân dân cùng du khách gần, xa.

 
Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: Đức Anh

Sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng

Trước giờ khai mạc lễ hội, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; rước ảnh Bác Hồ từ Khu di tích Kim Liên đến Sân Vận động Làng Sen - nơi tổ chức khai mạc lễ hội.

Diễn văn khai mạc do đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình bày đã trân trọng khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Người đã làm rạng rỡ dân tộc, non sông đất nước ta, được thế giới tôn vinh "Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất".

Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng các Đoàn nghệ thuật tham gia Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: Đức Anh

Người có tinh thần yêu nước, thương dân sâu sắc, là sự kết tinh của truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của cả dân tộc, với khát khao tìm đường cứu nước, đưa đồng bào thoát khỏi cảnh cơ cực lầm than, đất nước được độc lập, nhân dân ta được tự do, ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Tạ Quang Đông nêu rõ: Lễ hội Làng Sen là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, là dịp để nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Nghệ An nói riêng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác.

Hoạt động của lễ hội là dịp để chúng ta hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Bác, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức cụ thể hơn trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đúng như lời căn dặn thiết tha, những khát khao cháy bỏng mà Người hằng mong muốn.
Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: Đức Anh
Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại Nghệ An vào dịp sinh nhật Bác, là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc của các văn nghệ sỹ nói chung và đồng bào, nhân dân Nghệ An nói riêng dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh khúc dân ca ở mọi miền Tổ quốc như những đóa hoa tỏa hương thơm ngát nhân Ngày sinh nhật của Người…

Lễ hội Làng Sen, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, trang trọng sẽ thu hút được sự quan tâm tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Tiết mục Em mơ gặp Bác Hồ do Đội nghệ thuật quần chúng TP Vinh biểu diễn. Clip: Đình Tuyên

Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Phát biểu chào mừng Lễ hội, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội khẳng định: Lễ hội Làng Sen được tỉnh Nghệ An tổ chức thường niên, cứ 5 năm thì tổ chức ở quy mô toàn quốc với các nghi lễ trang trọng và hoạt động hội đa dạng, phong phú, là sự kiện văn hóa quan trọng của nhân dân hướng về Bác Hồ.

Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức đánh trống khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt hơn, trong khuôn khổ Lễ hội năm nay, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn tổ chức tại Nghệ An. Đây là dịp thi tài của 250 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 11 đơn vị với 16 vở diễn; là dịp các nghệ sỹ, diễn viên, đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ, biên đạo múa thể hiện tài năng, nhiệt huyết nghệ thuật. Để từ đó được giao lưu, học hỏi, nâng cao tính sáng tạo, cùng hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc nói chung, xây dựng và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam nói riêng…

Ảnh: Đức Anh
Sau lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen - Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 là Chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”. Ảnh: Đức Anh

Trong niềm hân hoan, đồng chí Bùi Đình Long đã đánh trống khai hội Lễ hội Làng Sen 2022, mang lại niềm vui, phấn khởi cho tất cả nhân dân và du khách có mặt tại lễ hội.

Sau Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc là Chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”, bao gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, với sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân đến từ 11 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố và 19 đơn vị nghệ thuật quần chúng các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An. 

Ảnh: Đức Anh
Đông đảo khán giả đến với lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022. Ảnh: Đức Anh

Nội dung chương trình thể hiện tấm lòng biết ơn, tưởng nhớ và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người; đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An nói chung, Kim Liên, Nam Đàn quê Bác nói riêng với cả nước và bạn bè quốc tế.

Tiết mục Quê Chung do các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An biểu diễn. Clip: Đình Tuyên

Lễ hội Làng Sen 2022 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra trong 3 ngày (từ 17-19/5) tại thành phố Vinh và huyện Nam Đàn, gồm các hoạt động tiêu biểu:

-   Ngày 15/5: Khai mạc Giải bóng chuyền và võ cổ truyền tỉnh Nghệ An tại Nhà thi đấu xã Kim Liên (Nam Đàn).

-   Ngày 16/5:

+ Khai mạc trưng bày chuyên đề ảnh “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” gắn với khánh thành Cổng Tam Quan, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.

+ Khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh.

-  Ngày 17/5:

+ Các hoạt động thi đấu thể thao, trưng bày triển lãm tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) và xã Kim Liên (Nam Đàn).

+ Khai mạc các hoạt động hội trại, các trò chơi dân gian, thi thả diều tại SVĐ xã Kim Liên, Nam Đàn.

+ Tổ chức trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) và Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn).

+ Lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

+ Lễ diễu hành từ Quảng trường Hồ Chí Minh đến KDT Kim Liên.

+ Lễ dâng hương báo công tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, KDT Kim Liên.

+ Lễ rước ảnh Bác từ Nhà Tưởng niệm Bác tại Khu Di tích Kim Liên ra sân vận động làng Sen, xã Kim Liên - Nam Đàn.

+ Khai mạc Lễ hội Làng Sen và Liên hoan Tuồng, Dân ca kịch toàn quốc, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Truyền hình trực tiếp trên NTV).

-   Ngày 18/5:

+ Tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao; hội trại, các trò chơi dân gian, thi thả diều; trưng bày, triển lãm tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) và Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn).

+ 7h00: Khai mạc và tổ chức Liên hoan “Tiếng hát Làng Sen” và Cuộc thi “Sắc Sen xứ Nghệ” ( từ ngày 18-19/5/2022) tại Khu di tích Kim Liên.

+ 20h00: Khai mạc, tổ chức biểu diễn Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2022. (từ ngày 18-28/5/2022) tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

-  Ngày 19/5:

+ Tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao; hội trại, các trò chơi dân gian, thi thả diều; trưng bày, triển lãm, liên hoan tại TP. Vinh và huyện Nam Đàn.

+ 10h30: Tổng kết Liên hoan “Tiếng hát Làng Sen” tại Khu di tích Kim Liên.

+ 20h00: Bế mạc Lễ hội và Biểu diễn Chương trình nghệ thuật và trình diễn áo dài Sen tại Quảng Trường Hồ Chí Minh (Truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, Đài Truyền hình TP HCM).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.