Trang trọng lễ an táng 2 liệt sĩ Yên Thành hy sinh ở Quảng Trị

Hồng Nhung - Anh Tuấn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 23/10, lễ an táng 2 liệt sĩ là Thượng úy Trần Văn Toàn và Thượng úy Nguyễn Văn Thu của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã được tổ chức trang trọng tại huyện Yên Thành.

Chiều 23/10, tại quê nhà xã Tăng Thành đã diễn ra lễ viếng và truy điệu Thượng úy Nguyễn Văn Thu - chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh ngày 18/10, tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trong lúc làm nhiệm vụ.

Đoàn xe đưa liệt sỹ
Đoàn xe đưa Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu về quê hương. Ảnh: Đăng Trí

Dự lễ về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Cùng dự lễ có đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành; đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện; cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Liệt sỹ Nguyễn Văn Thu sinh ngày 2/2/1984 tại xóm 7 xã Tăng Thành, nhập ngũ tháng 2/2004 và được đơn vị cử đi học lái xe.

Ra trường anh được phân công về Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và sau thời gian 16 năm rèn luyện, phấn đấu, anh được phong quân hàm Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh, huyện
 Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm liệt sỹ Nguyễn Văn Thu. Ảnh: Đăng Trí

Sau khi làm nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, vào lúc 1h sáng ngày 18/10, một vụ sạt lở núi xảy ra, vùi lấp khu nhà nghỉ của đơn vị, anh và 21 đồng đội đã hy sinh.

Đồng đội tiễn đưa liệt sỹ
Đồng đội tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Văn Thu về với quê hương. Ảnh: Đăng Trí

Ghi nhận tấm gương hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, trung úy Trần Văn Toàn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp trước niên hạn.

Trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, huyện Yên Thành cùng nhân dân trên địa bàn huyện đã kính cẩn nghiêng mình, tiễn biệt liệt sĩ Nguyễn Văn Thu.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thu được an táng tại nghĩa trang Cồn Sơn, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành.

                                                                                Quỳnh Trang - Đăng Trí 

Cùng ngày, lễ an táng liệt sĩ Trần Văn Toàn - Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ vào ngày 18/10 vừa qua cũng đã được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Yên Thành.

Dự lễ có đồng chí Võ Thị Minh Sinh -  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Bộ CHQS tỉnh; cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337; lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Yên Thành; thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo người dân.

Lễ án tang hai liệt sỹ được tổ chức theo nghi thức quân đội. Ảnh: Anh Tuấn
Lễ an táng liệt sĩ Trần Văn Toàn được tổ chức theo nghi thức quân đội. Ảnh: Anh Tuấn

Trung úy Trần Văn Toàn, quê xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, sinh ngày 02/5/1983, nhập ngũ năm 2004 và là nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Cùng với 21 đồng đội, anh đã hy sinh trong vụ sạt lở núi xảy ra lúc 1h10 phút sáng ngày 18/10 tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm liệt sỹ hy sinh ở Quảng Trị. Ảnh:  Anh Tuấn
Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm liệt sĩ hy sinh ở Quảng Trị. Ảnh: Anh Tuấn

Tinh thần vì nước, vì dân của các anh đã góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cũng như truyền thống cách mạng của quê hương Yên Thành.

Ghi nhận tấm gương hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, trung úy Trần Văn Toàn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp trước niên hạn.
Tiễn đưa liệt sỹ về với đất mẹ. Ảnh: Anh Tuấn
Tiễn đưa liệt sĩ Trần Văn Toàn về với đất mẹ. Ảnh: Anh Tuấn
Lễ truy điệu Thượng úy Trần Văn Toàn được tổ chức vào hồi 13h30 và được an táng chiều cùng ngày tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện trong nỗi tiếc thương của đồng chí, đồng đội, gia đình và người dân huyện Yên Thành.

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.