Lễ cầu quốc thái dân an

Trang trọng lễ cầu quốc thái dân an đầu Xuân tại các chùa ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Lễ cầu quốc thái dân an ở các chùa đầu Xuân cầu nguyện cho đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân được an yên, hạnh phúc, thu hút hàng vạn người tham gia.

bna-1-1153.jpg
Những ngày đầu Xuân Giáp Thìn, nhiều chùa ở Nghệ An đã lần lượt tổ chức Lễ cầu quốc thái dân an, như chùa Chí Linh (Yên Thành), chùa Cổ Am (Diễn Châu), chùa Phúc Lạc (Nghi Lộc), chùa Hà, chùa Viên Quang (Nam Đàn) thu hút hàng vạn người tham gia. Trong ảnh: Bà con phật tử dự Lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Viên Quang (Nam Đàn). Ảnh: An Nam
bna-2-2210.jpg
Để đại lễ diễn ra trang trọng, các chùa đã chuẩn bị công phu, chu đáo, từ khâu trang trí cảnh quan, tiếp đón, chương trình lễ nghi, an ninh trật tự, hậu cần... Trong ảnh: Cung nghinh chư tăng dự Lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Cổ Am (Diễn Châu). Ảnh: Lê Khương
bna-3-9507.jpg
Tùy vào điều kiện cụ thể mà nhà chùa tổ chức Lễ cầu quốc thái dân an vào những ngày thuận lợi nhất, có thể tổ chức ban ngày hoặc ban đêm. Không gian tổ chức đại lễ tại chính điện các chùa. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ cầu quốc thái dân an trên chính điện chùa Viên Quang (Nam Đàn). Ảnh: An Nam
bna-4-5044.jpg
Các buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, long trọng với các nghi thức: hát Quốc ca, đạo ca, ngợi ca Đức Phật, tụng sám cầu quốc thái dân an… Ảnh: An Nam
bna-5-6319.jpg
Tại buổi lễ, nhân dịp đầu Xuân mới, các chư tăng ni đã hoan hỉ gửi đến quý đại biểu, quý tăng ni, phật tử và du khách lời chúc mừng năm mới và dành một thời lượng nhất định để nói về ý nghĩa của đại lễ cầu quốc thái dân an, về tình yêu quê hương đất nước… Ảnh: Lê Khương
bna-6-7202.jpg
Để phục vụ cho bà con phật tử và du khách dự lễ, một số chùa đã phải dựng thêm màn hình led loại lớn trong và ngoài sân chùa để truyền tải hình ảnh, nhằm đáp ứng nhu cầu chứng kiến buổi lễ của phật tử và người dân. Trong ảnh: Lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Phúc Lạc (Nghi Lộc). Ảnh: Lê Khương
bna-7-7057.jpg
Các phật tử gửi tấm lòng thành dâng lên Tam bảo những lời cầu nguyện, mong muốn gia đình, quê hương, đất nước hưng thịnh, yên vui. Ảnh: Lê Khương
bna-8-7797.jpg
Trong chương trình đại lễ, chùa Viên Quang (Nam Đàn) đã tổ chức lễ cúng Quốc tổ Hùng Vương, tri ân các vị minh quân, các lãnh tụ... đã có công với quê hương đất nước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ảnh: An Nam
bna-9-1358.jpg
Phần cuối các buổi lễ, bà con phật tử dâng hương, dâng hoa cúng dường Đức Phật. Nhà chùa phát “lộc” đầu Xuân cho bà con phật tử gần xa. Ảnh: An Nam
bna-10-5420.jpg
Lễ cầu quốc thái dân an kết thúc trong niềm hoan hỷ của các tăng ni, phật tử và hàng vạn người tham gia cùng hy vọng một năm mới Giáp Thìn an khang và hạnh phúc. Ảnh: An Nam
Lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Viên Quang (Nam Đàn). Video: An Nam

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.