Trang trọng Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành đã được tổ chức trang trọng; thể hiện rõ tình cảm, biết ơn, thành kính của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Yên Thành đối với Bác Hồ.
Sáng ngày 10/12, tại xã Vĩnh Thành, Huyện ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ huyện Yên Thành tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành.
Trước buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu tham dự đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ ở Khu lưu niệm. Ảnh: Đức Anh
Trước buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu tham dự đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ ở Khu lưu niệm. Ảnh: Đức Anh
Tham dự buổi lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đăng Chế. Buổi lễ còn có sự tham dự của đông đảo các nhân chứng lịch sử và bà con nhân dân xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành.
Quê hương nghĩa nặng tình sâu
Trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương Nghệ An luôn ở trong trái tim Người, với Người “quê hương là nghĩa nặng tình cao”. Người đã có 2 lần về thăm quê, đó là năm 1957 và năm 1961. Và trong lần về thăm quê năm 1961, huyện Yên Thành đã vinh dự được đón Người về thăm Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Thành (xã Vĩnh Thành bây giờ). 
Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành (Yên Thành) tháng 12/1961. Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành (Yên Thành) tháng 12/1961. Ảnh: Tư liệu
Trong những năm 1958 - 1960, huyện Yên Thành thực hiện kế hoạch cải tạo xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là trong công tác giáo dục của huyện đã đạt được một số thành tựu quan trọng. Là huyện đứng đầu trong công cuộc xóa nạn mù chữ ở Nghệ An, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 
Các hoạt động giáo dục, bình dân học vụ, văn nghệ thể dục, thể thao phát triển đều trong toàn huyện. Kết thúc giai đoạn 1955 - 1957, huyện Yên Thành được tỉnh công nhận là “lá cờ đầu” về khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội.
Bác Hồ làm việc với lãnh đạo xã Vĩnh Thành ngày 10/12/1961.
Bác Hồ làm việc với lãnh đạo xã Vĩnh Thành ngày 10/12/1961.
Trong đó, xã Vĩnh Thành là địa phương điển hình về xây dựng hợp tác xã và đã chuyển từ bậc thấp lên bậc cao, đây là một mô hình mới của Nghệ An, đã có ảnh hưởng lớn đến phong trào thi đua sản xuất trong các tổ đổi công của huyện trong giai đoạn này. Xã Vĩnh Thành cũng chính là điểm sáng của tỉnh về phong trào trồng cây, làm thủy lợi, làm phân bón, chăn nuôi tập thể và cả văn hóa, giáo dục có thành tích cao.
Sáng ngày 10/12/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Hợp tác xã nông nghiệp  Vĩnh Thành - một đơn vị điển hình của huyện lúc bấy giờ. Tại đây, Người đã đến thăm nhà trẻ, trại chăn nuôi, nhà thương, thăm hỏi, tặng quà một số người dân và đã nói chuyện, gặp gỡ thân mật với đông đảo cán bộ, nhân dân tại Trường cấp 1 Vĩnh Thành, biểu dương thành tích về trồng cây, chăn nuôi, cải tiến nông cụ, làm thủy lợi, phân bón, vệ sinh phòng bệnh, xây dựng Hợp tác xã… của địa phương. 
Bác Hồ nói chuyện với người dân xã Vĩnh Thành (Yên Thành) trong dịp Người về thăm năm 1961. Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ nói chuyện với người dân xã Vĩnh Thành (Yên Thành) trong dịp Người về thăm năm 1961. Ảnh: Tư liệu
Đồng thời, Người cũng ân cần nhắc nhở về vai trò của Chi bộ Đảng trong việc chỉ đạo để nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và xây dựng khối đoàn kết nông thôn. Người căn dặn: “Chi bộ phải tăng cường hơn nữa việc đoàn kết nông thôn, làm cho toàn thể xã viên, toàn thể nông dân phấn khởi, hăng hái tham gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển và củng cố Hợp tác xã”. 
Nhằm lưu lại những kỷ vật, những hình ảnh đáng nhớ trong ngày 10 tháng 12 năm 1961 đó, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành nói chung, xã Vĩnh Thành nói riêng đã xây dựng nơi ấy thành một Khu Lưu niệm trưng bày những tài liệu, hiện vật, hình ảnh về Bác và quê hương Yên Thành.
Quyết tâm xây dựng huyện Yên Thành đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
Quang cảnh xã Vĩnh Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn
Quang cảnh xã Vĩnh Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn
Tại buổi lễ, diễn văn kỷ niệm do lãnh đạo huyện Yên Thành trình bày, đã trân trọng ôn lại những ký ức đẹp, sâu sắc trong lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành; bày tỏ lòng biết ơn, thành kính của Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Yên Thành đối với Bác Hồ.
60 năm qua, những tình cảm và những lời căn dặn quý báu của Người đã được cán bộ, nhân dân huyện Yên Thành nói chung, xã Vĩnh Thành nói riêng luôn khắc ghi, trở thành kim chỉ nam, nguồn động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Yên Thành và xã Vĩnh Thành vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần cùng tỉnh nhà, cả nước tô đẹp thêm cho những trang sử vẻ vang của dân tộc. 
Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện ủy Yên Thành nêu rõ quyết tâm xây dựng huyện nhà đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện ủy Yên Thành nêu rõ quyết tâm xây dựng huyện nhà đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Ảnh: Đức Anh
Lễ kỷ niệm 60 năm ngày  Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được tổ chức nhằm giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng tình yêu đối với quê hương cho cán bộ, nhân dân và thế hệ trẻ huyện Yên Thành. Đợt sinh hoạt đã diễn ra sôi nổi, ý nghĩa, trở thành một phong trào thi đua với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Lễ kỷ niệm cũng là dịp để Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành kiểm điểm một cách sâu sắc những yếu kém, khuyết điểm để rồi thêm quyết tâm phát huy ưu điểm xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 
Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, lời căn dặn của Bác Hồ: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra; phấn đấu đưa Yên Thành thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, góp phần để đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh khá như Bác hằng mong muốn; xây dựng thành công huyện nhà đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu…
Đồng chí Bùi Thanh An bày tỏ mong muốn: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyệnvYên Thành tiếp tục thực hiện tốt Di chúc và lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Bùi Thanh An bày tỏ mong muốn: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyệnvYên Thành tiếp tục thực hiện tốt Di chúc và lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Đức Anh
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trân trọng nhắc lại những lời căn dặn của Bác Hồ trong 2 lần về thăm quê, về thăm xã Vĩnh Thành; biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành trong công cuộc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân suốt 60 năm qua.
Đồng chí Bùi Thanh An bày tỏ mong muốn: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Thành tiếp tục phát huy truyền thống quê hương của đồng chí Phan Đăng Lưu bất khuất; tăng cường đoàn kết; nêu cao ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, năng động, sáng tạo, tập trung trí tuệ, kế thừa và phát huy kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương, khơi thông điểm nghẽn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện di chúc và lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu gắn với thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua. Ảnh: Đức Anh
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua. Ảnh: Đức Anh
Tại lễ kỷ niệm, huyện Yên Thành đã tiến hành khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong việc tổ chức, thực hiện phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành; trong cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với quê hương Yên Thành – Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành”./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.