Trang trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) – Chiều 21/8, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Tỉnh ủy – HĐND – UBMTTQ tỉnh Nghệ An long trong tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (21/8/1945 – 21/8/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì.

Tham dự Lễ kỷ niệm, về phía nước bạn Lào có đoàn đại biểu 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun; Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân Khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Cùng dự có các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, các tướng lĩnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ.

Nhân lễ kỷ niệm, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương,  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen và lẵng hoa chúc mừng.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm
Toàn cảnh lễ kỷ niệm
Buổi lễ diễn ra trang trọng, với sự tham gia đông đủ của đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh nghệ An, đại diện các cơ quan đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Buổi lễ diễn ra trang trọng, với sự tham gia của lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, đại diện các cơ quan đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Chương trình văn nghệ “70 năm dưới cờ tổ quốc” đã mở đầu cho buổi lễ trọng.
Chương trình văn nghệ “70 năm dưới cờ Tổ quốc” mở đầu cho buổi lễ trọng.

Diễn văn kỷ niệm do Đại tá Lương Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trình bày tại buổi lễ đã trân trọng ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành.

Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đọc thư khen của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.
Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đọc thư khen của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Theo đó: Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Uỷ Ban khởi nghĩa tỉnh Nghệ An, hàng vạn quần chúng nhân dân đã tự vũ trang bằng các vũ khí thô sơ như gậy gộc, giáo mác do các đội Cứu quốc quân, đội Tự vệ quân, đội Cảm tử làm nòng cốt cùng nhân dân khắp nơi trong cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền.

Đại tá Lương Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ôn lại 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.
Đại tá Lương Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ôn lại 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Ngày 21/8/1945, hàng vạn quần chúng do đội vũ trang cách mạng làm nòng cốt từ các ngả đường kéo đến dinh tỉnh trưởng Đặng Hướng tuyên bố xóa bỏ chính quyền thực dân phong kiến, thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Nghệ An. Ra đời và phát triển trên cơ sở các đội vũ trang cách mạng của Đảng, là thế hệ kế tiếp của các chiến sĩ “Tự vệ đỏ” trong cao trào Cách mạng 1930-1931. Lực lượng vũ trang Nghệ An luôn vượt lên mọi hy sinh gian khổ, xứng đáng với truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và quê hương Xô Viết anh hùng. Với ý nghĩa đó, ngày 21/8 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Nghệ An đã có 506.000 người tham gia quân đội, 45.000 người tham gia lực lượng TNXP, hơn 120.000 người tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến, trong đó: 2020 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 45.000 liệt sỹ, hơn 40.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 11.000 người là bệnh binh;

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Lực lượng vũ trang Nghệ An luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, góp phần ngăn chặn mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, các khu vực có ý nghĩa chiến lược của tỉnh nhà. Tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng hệ thống chính trị và đời sống văn hóa cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới, hải đảo; góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường “thế trận lòng dân”, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân.

Lực lượng vũ trang Nghệ An luôn là lực lượng đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả chiến tranh và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Bên cạnh đó, Lực lượng vũ trang Nghệ An bằng nhiều việc làm thiết thực đã giúp đỡ có hiệu quả cho các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới; phối hợp làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất bạn Lào về nước góp phần giữ gìn, phát huy tình hữu nghị Việt - Lào ''mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững''.

Trung tướng Võ Văn Việt, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân Khu 4 chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã lập được trong 70 năm qua.
Trung tướng Võ Văn Việt, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân Khu 4 chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trong 70 năm qua.

Lực lượng vũ trang Nghệ An đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; có 159 lượt tập thể đơn vị bộ đội địa phương, lực lượng DQTV, 81 cán bộ, chiến sỹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; có hàng trăm ngàn Huân, Huy chương các loại tặng thưởng cho cán bộ, chiến sỹ.

Vinh dự và tự hào, trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Lực lượng vũ trang Nghệ An đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì…. Thừa ủy quyền, Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Võ Văn Việt đã nhiệt liệt chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống; biểu dương những kết quả đạt được trong suốt 70 năm qua và đồng thời nêu ra những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài của quân đội và yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh phát huy tốt truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thừa ủy quyền, Trung tướng Võ Văn Việt gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lên lá cờ truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh.
Thừa ủy quyền, Trung tướng Võ Văn Việt gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lên lá cờ truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích của lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định: Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Nghệ An luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Nghệ An. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh; dù phải đương đầu với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của kẻ thù và trong các khó khăn khác, Lực lượng vũ trang Nghệ An luôn luôn trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, thương yêu đồng chí, đồng đội, kỷ luật nghiêm minh; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp nhau lập nên nhiều chiến công, làm rạng rỡ thêm lịch sử của quê hương Xô viết anh hùng.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ: Nghệ An là một tỉnh có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Những năm qua, Nghệ An đã dành được nhiều thành tựu quan trọng song vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức, tình hình an ninh biên giới, an ninh vùng đặc thù còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; đời sống của một bộ phận nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Tình hình mới đang đặt ra yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục không ngừng lớn mạnh.

Bí thư tỉnh ủy Hồ Đức Phớc bày tỏ sự tin tưởng lực lượng vũ trang Nghệ An sẽ luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc bày tỏ sự tin tưởng lực lượng vũ trang Nghệ An sẽ luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó.

Đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu: Lực lượng vũ trang tỉnh nhà cần tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; Xây dựng Đảng bộ lực lượng vũ trang các cấp vững mạnh, lực lượng vũ trang Nghệ An cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; Đẩy mạnh hoạt động giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc bày tỏ tin tưởng lực lượng vũ trang Nghệ An sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng vinh dự cho lực lượng vũ trang tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng vinh dự cho lực lượng vũ trang tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bức trướng mang dòng chữ “70 năm Lực lượng vũ trang Nghệ An Trung Dũng – Đoàn Kết – Sáng tạo – Quyết thắng” của Tỉnh ủy – HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh tặng lực lượng vũ trang tỉnh.

Thanh Sơn – Công Mạnh

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.