Tranh cãi pháp lý sau vụ tấn công bằng xe tải tại Nice

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve hôm 25/7 cho biết có thể sẽ kiện nữ cảnh sát Sandra Bertin ở Nice sau khi cô cáo buộc có sự quản lý “yếu kém nghiêm trọng” của chính phủ trong vụ tấn công bằng xe tải tại Nice trong ngày Quốc khánh 14/7.

Cảnh sát Pháp bảo vệ hiện trường sau vụ tấn công bằng xe tải tại Nice. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Pháp bảo vệ hiện trường sau vụ tấn công bằng xe tải tại Nice. Ảnh: Reuters

Sandra Bertin là một nhân viên cảnh sát địa phương, phụ trách Trung tâm Giám sát Đô thị và là Tổng thư ký một tổ chức công đoàn ở Nice.

Trước đó, trong một bài trả lời phỏng vấn báo Journal du Dimanche, cô Bertin cho biết: “Chiếc xe tải lách qua rào chắn của cảnh sát địa phương. Những nhân viên cảnh sát này đã không thể ngăn cản nó. Không thể bắn vỡ lốp một chiếc xe tải 19 tấn với một khẩu súng lục”.

Theo cô Berlin, vấn đề nằm ở chỗ cảnh sát địa phương chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ. Nếu như được trang bị vũ khí giống như cảnh sát quốc gia - điều mà cảnh sát địa phương đã từng yêu cầu, vụ tấn công hôm 14/7 có thể được ngăn chặn.

Bertin cũng cho biết khi xem lại băng ghi hình, cô không thấy sự xuất hiện của cảnh sát quốc gia khi vụ tấn công xảy ra. Điểm này cũng trùng với tuyên bố của ông Cazeneuve hôm thứ 5 tuần trước rằng chỉ có cảnh sát địa phương canh gác ở lối vào khu đi bộ trong đêm xảy ra vụ việc ở Nice.

Cũng theo Bertin, sau hôm xảy ra vụ tấn công, cô nhận được cuộc gọi từ Bộ Nội vụ, trong đó có “một người tác phong rất vội vã” hỏi cô về vị trí bố trí của nhân viên cảnh sát địa phương, cảnh sát quốc gia và các rào chắn xung quanh khu vực này. Người này còn yêu cầu cô gửi một bản báo cáo đã được chỉnh sửa về các vị trí bố trí an ninh. Nhưng Bertin từ chối và gửi bản báo cáo đúng những gì diễn ra trong thực tế.

Ông Cazeneuve nói rằng, các nhà điều tra cần phải thẩm vấn Sandra Bertin và đề nghị cô cung cấp tên và chức vụ chính xác của người đã yêu cầu cô sửa đổi và xóa dữ liệu trên camera. Ông Cazeneuve cho rằng những “cáo buộc không giá trị” của cô Bertin đang tạo nên một cuộc bút chiến nguy hiểm và đây có thể là động cơ của một số đại biểu dân cử ở Nice sau vụ việc hôm 14/7.

Ông Cazeneuve cam kết sẽ điều tra một cách “minh bạch và đúng sự thật” về việc tại sao tên Mohamed Lahouaiei Bouhlel có thể lái chiếc xe tải với vận tốc lên tới 90km/h trong một thời gian dài, giết chết 84 người.

Trước đó, hôm 22/7, chính quyền Nice cũng đã từ chối xóa các đoạn băng ghi hình trong camera sau khi nhận được một yêu cầu chính thức từ cơ quan chống khủng bố Pháp. Yêu cầu này không nêu rõ lý do phải xóa những thông tin này. Tuy nhiên, một sĩ quan cảnh sát cho biết, cảnh sát Pháp lo ngại những đoạn băng bị rò rỉ có thể được sử dụng trong các chiến dịch tuyên truyền của những chiến binh Hồi giáo cực đoan.

Diệp Khanh

(Theo RT)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.