Tranh chấp đất ở Nghi Kiều (Nghi Lộc): Rút kinh nghiệm trong quản lý

(Baonghean) - Báo Nghệ An nhận được đơn của ông Nguyễn Đức Kiên, xã Nghi Kiều (Nghi Lộc) phản ánh về việc gia đình bị lấn chiếm đất nhưng xã giải quyết không đảm bảo quyền lợi cho gia đình...

Đơn ông Kiên trình bày: Năm 2003, ông mua một thửa đất theo hình thức định giá tại xóm 10a, năm 2006 tiến hành xây nhà ở. Năm 2014, gia đình ông mua thêm một lô đất kế bên của ông Hoàng Bá Thanh (trú xóm 3, xã Nghi Kiều) và được UBND huyện Nghi Lộc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 466721.

Gia đình đã xây nhà ở, và để thừa một khoảnh đất rộng 16m2 (về phía Bắc). Ngày 2/11/2015, gia đình ông Trần Văn Dũng xây nhà bên cạnh và lấn chiếm 16m2 đó của ông. “Sau khi phát hiện sự việc, ông nhiều lần làm đơn kiến nghị lên xã nhưng xã không giải quyết mà muốn kéo dài thời gian cho ông Dũng làm nhà để việc lấn chiếm thành công. Xã đã cố tình bóp méo sự thật, giải quyết không đúng với quyền lợi của người dân”, ông Kiên cho biết.

5.	Căn nhà của ông Trần Văn Dũng xây dựng mới xong tầng 1
Căn nhà của ông Trần Văn Dũng xây dựng mới xong tầng 1.

Theo sự việc, năm 2003, UBND huyện Nghi Lộc tổ chức bán đất theo hình thức định giá với 10 lô đất tại khu vực xóm 10a, xã Nghi Kiều. Mỗi lô có diện tích 280m2 (chiều rộng 14m, chiều dài 20m), riêng lô số 1 có diện tích 290m2. Ông Kiên mua lô đất số 9 và tiến hành xây nhà vào năm 2006. Trước khi xây nhà, ông Kiên có nhờ ông Hồng (cán bộ địa chính xã Nghi Kiều) ra chỉ mốc giới cho gia đình. Đến năm 2014, gia đình ông Kiên tiếp tục mua thêm lô đất số 8 của ông Hoàng Bá Thanh (nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Kiều). Như vậy, tổng diện tích 2 lô đất của ông Kiên mua là 560m2. Hiện gia đình ông Kiên đã xây dựng nhà kiên cố trên diện tích 2 lô đất. Kế bên nhà ông là lô đất số 7 của ông Trần Văn Dũng đã được xây xong tầng 1, đang đổ mái bằng.

Ngay khi ông Dũng xây nhà, ông Kiên đã làm đơn đề nghị xã đình chỉ việc xây dựng, vì ông Dũng lấn chiếm đất của mình. Ông Kiên cho biết, khi xây nhà, ông còn trừ khoảng 16m2 giáp lô đất ông Dũng để làm cửa sổ. “Ông Hồng (cán bộ địa chính xã Nghi Kiều - P.V) nói do tôi xây sai mốc giới nên phần đất của gia đình về phía Nam giáp lô số 10 đang còn thừa 15,7m2 chứ không phải thừa về phía Bắc, giáp hộ ông Dũng. Nhưng tôi khẳng định, đất của gia đình đang thừa về phía Bắc, giáp lô số 7 của ông Dũng. Ông Hồng nói tôi xây sai là không đúng”, ông Kiên cho biết. Qua trao đổi ông Kiên cho rằng, trên hồ sơ lô số 9 ông mua của ông Thanh có diện tích là 280m2 nhưng diện tích hiện không đủ. “Tôi kinh doanh nên luôn cần vốn. Nếu sau này, tôi muốn bán lô đất này cũng khó vì diện tích trong sổ đỏ là 280m2 nhưng thực tế thì không đủ” ông Kiên cho biết thêm.

Phần đất phía Nam của gia đình anh Kiên mà UBND xã Nghi Kiều cho rằng là đất của gia đình anh Kiên đang thừa
Phần đất phía Nam của gia đình anh Kiên mà UBND xã Nghi Kiều cho là đất thừa.

Sau khi nhận được đơn của ông Kiên, UBND xã đã thành lập tổ xác minh sự việc. Vào các ngày 6 và 9/11/2015, tổ xác minh đã tiến hành khảo sát thực địa và làm việc với gia đình để làm rõ nội dung phản ánh. Tuy nhiên, xã không xác minh được hiện trạng do mốc của các gia đình hiện không còn giữ. Sau đó, xã đã làm tờ trình đề nghị huyện về kiểm tra, đo đạc lại diện tích đất của các gia đình. Ngày 19/11, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Lộc về đo đạc để xác định lại mốc giới của 10 lô đất.

Ông Hồ Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Kiều cho biết: Qua đo đạc đã phát hiện, hộ ông Kiên xây nhà năm 2006 không đúng với vị trí, mốc giới của phòng TN&MT huyện giao. Hiện về phía Nam giáp lô số 10 gia đình ông Kiên đang thừa 15,7m2. Như vậy, tổng diện tích 2 lô đất của gia đình ông Kiên vẫn đủ 560m2. Vì vậy, việc gia đình ông Kiên phản ánh bị gia đình ông Dũng lấn chiếm đất là không đúng.

Sự việc ông Hồng, cán bộ địa chính xã có chỉ đúng mốc giới cho ông Kiên hay không thì đến nay không có văn bản thể hiện. Theo ông Hồng thì để chỉ mốc cho gia đình, ông căn cứ vào mặt bằng phân lô và biên bản giao đất thực địa năm 2005. “Mốc tôi chỉ là đúng nhưng do ông Kiên xây dựng không đúng mốc. Thiếu sót của tôi là trong quá trình ông Kiên xây dựng nhà, tôi không kiểm tra, giám sát nên không biết được sự việc. Đến năm 2014, khi ông Kiên làm thủ tục chuyển nhượng lô đất của ông Thanh thì mới phát hiện ra”, ông Hồng cho biết.

Bên cạnh đó, xã Nghi Kiều còn khẳng định, năm 2014, trước khi UBND huyện cấp GCN QSĐ đất lô số 9 thì xã với gia đình ông Kiên thống nhất làm bản cam kết gia đình không đòi đủ diện tích đất theo hồ sơ vì một phần đất đã nằm trong đất cũ mà gia đình ông Kiên sử dụng. Gia đình ông Kiên đã đồng ý ký vào bản cam kết và trên cơ sở đó, UBND huyện Nghi Lộc cấp GCN QSĐ đất cho gia đình. Tuy nhiên, bản cam kết đó hiện ở đâu thì chính quyền xã không rõ.

Phần mái bằng của gia đình anh Dũng lấn sang nhà của anh Kiên khoảng 20cm
Phần mái bằng của gia đình anh Dũng lấn sang nhà của anh Kiên khoảng 20cm

Việc ông Kiên phản ánh bị gia đình ông Dũng lấn chiếm 16m2 đất chưa có cơ sở để khẳng định. Song, quan sát thực tế thì thấy rằng, trong quá trình xây nhà, mái bằng tầng 1 căn nhà ông Dũng đã lấn sang nhà của ông Kiên khoảng 20cm. Khi phát hiện sự việc, ông Kiên đã phản ánh lên xã và đề nghị xã đình chỉ việc xây dựng của ông Dũng. Sau đó, xã đã về kiểm tra và làm việc với 2 gia đình nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Ông Hồ Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Kiều cho biết: Việc ông Dũng xây dựng mái bằng lấn sang nhà ông Kiên là sai. Xã đã làm việc với gia đình và thống nhất, sau khi phần mái bằng khô sẽ yêu cầu gia đình ông Dũng cắt gọt. Còn sự việc ông Kiên cố chấp không chấp nhận cách giải quyết của xã thì có thể làm đơn gửi lên cấp cao hơn để được giải quyết.

Tiếp xúc với các văn bản, hồ sơ liên quan, có thể nói UBND xã Nghi Kiều đã tích cực, chủ động giải quyết đơn thư công dân. Đối với sự việc ông Dũng xây mái nhà lấn sang đất của ông Kiên, UBND xã Nghi Kiều cần yêu cầu ông Dũng thực hiện cắt gọt, tránh để sự việc kéo dài gây bất ổn tình hình địa phương.

Qua sự việc này, UBND xã Nghi Kiều cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, giao đất cho các đối tượng theo đúng hồ sơ cũng như hiện trạng. Đối với gia đình ông Kiên, vì bức xúc với thái độ của cán bộ xã mà tiếp tục làm căng thẳng tình hình là không nên. Vì khi gia đình đồng ý nhận 15,7m2 về phía Nam thì tổng diện tích của 2 lô đất của ông vẫn được cấp đủ là 560m2, đúng với hồ sơ giao đất. Vì vậy, ông Kiên cần có có thái độ thiện chí để sự việc sớm được giải quyết ổn thỏa./.

Phạm Bằng

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.