Tranh thủ trời hửng nắng, nông dân Nghệ An khẩn trương thu hoạch lúa xuân

(Baonghean.vn) - Vụ lúa xuân đang vào thời điểm thu hoạch thì những ngày vừa qua, xuất hiện mưa lớn kèm lốc xoáy khiến cho khá nhiều diện tích lúa bị đổ rạp. Tranh thủ trời hửng nắng, nông dân Nghệ An đang khẩn trương thu hoạch lúa, nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Tranh thủ thời tiết hửng nắng, sáng 13/5, nông dân xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu đã huy động máy gặt đập liên hoàn khẩn trương thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Văn Trường

Tranh thủ thời tiết hửng nắng, sáng 13/5, nông dân xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu đã huy động máy gặt đập liên hoàn khẩn trương thu hoạch lúa xuân. Ảnh: Văn Trường

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ, những ngày tới tiếp tục có mưa nên một số diện tích lúa bị đổ rạp chưa chín vẫn được bà con nông dân huyện Diễn Châu tích cực thu hoạch, giảm thiệt hại. Ảnh: Văn Trường

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ, những ngày tới tiếp tục có mưa nên một số diện tích lúa bị đổ rạp chưa chín vẫn được bà con nông dân huyện Diễn Châu tích cực thu hoạch, giảm thiệt hại. Ảnh: Văn Trường

Tại huyện Yên Thành, chị Nguyễn Thị Thuỷ ở xóm 8, xã Xuân Thành cho biết: Ngay từ sáng 13/5, chúng tôi thuê máy gặt thu hoạch được 3 sào lúa. Phải làm khẩn trương vì sợ trời tiếp tục mưa lúa có nguy cơ bị đỗ gãy. Ảnh: Văn Trường

Tại huyện Yên Thành, chị Nguyễn Thị Thuỷ ở xóm 8, xã Xuân Thành cho biết: Ngay từ sáng 13/5, chúng tôi thuê máy gặt thu hoạch được 3 sào lúa. Phải làm khẩn trương vì sợ trời tiếp tục mưa lúa có nguy cơ bị đỗ gãy. Ảnh: Văn Trường

Lúa được bà con tập kết tại bờ ruộng xã Xuân Thành, huyện Yên Thành để đưa về nhà. Ảnh: Văn Trường

Lúa được bà con tập kết tại bờ ruộng xã Xuân Thành, huyện Yên Thành để đưa về nhà. Ảnh: Văn Trường

...và đưa lên xe ô tô để vận chuyển về phơi. Ảnh: Văn Trường
...và đưa lên xe ô tô để vận chuyển về phơi. Ảnh: Văn Trường
Một số bà con dùng xe kéo tay để chở lúa về nhà. Ảnh: Văn Trường

Một số bà con dùng xe kéo tay để chở lúa về nhà. Ảnh: Văn Trường

Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết: Đợt mưa vừa qua toàn huyện có trên 50 ha lúa xuân bị đổ rạp; hiện nay bà con đang triển khai thu hoạch thủ công được trên 70%. Từ ngày 8/5, huyện đã huy động trên 100 máy gặt lúa, triển khai gặt được 2.000 ha/12.800 ha lúa, dự kiến ngày 25/5 sẽ thu hoạch xong. Ảnh: Văn Trường

Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết: Đợt mưa vừa qua toàn huyện có trên 50 ha lúa xuân bị đổ rạp; hiện nay bà con đang triển khai thu hoạch thủ công được trên 70%. Từ ngày 8/5, huyện đã huy động trên 100 máy gặt lúa, triển khai gặt được 2.000 ha/12.800 ha lúa, dự kiến ngày 25/5 sẽ thu hoạch xong. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi Cục trưởng Chi Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cho biết thêm: Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, từ ngày 7/5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa lớn khiến gần 1.800 ha lúa bị đổ, ngã. Toàn tỉnh có 91.000 ha lúa xuân, đến nay, các địa phương đã thu hoạch được 800/1.800 ha diện tích lúa đổ, năng suất ước đạt 68,5 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với vụ xuân năm 2022. Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi Cục trưởng Chi Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cho biết thêm: Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, từ ngày 7/5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa lớn khiến gần 1.800 ha lúa bị đổ, ngã. Toàn tỉnh có 91.000 ha lúa xuân, đến nay, các địa phương đã thu hoạch được 800/1.800 ha diện tích lúa đổ, năng suất ước đạt 68,5 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với vụ xuân năm 2022. Ảnh: Văn Trường

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.