Trao 1.600 thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo tại Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Chiều 5/5, UBND huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Dịp này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã trao tặng 1.600 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo của 16/25 xã, thị trấn. Trong đó có các đối tượng hộ cận nghèo theo đạo công giáo của các xã Nghĩa Lộc, Nghĩa An, Nghĩa Trung, Nghĩa Hội và Thị trấn Nghĩa Đàn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Thái
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Thái
 

Tổng số tiền mua thẻ BHYT đợt này là 104.544.000 đồng, được trích từ nguồn phát động ủng hộ của cán bộ, công nhân viên chức ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Đồng chí Giang trao 1.600 thẻ BHYT cho huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Đồng chí Giang trao 1.600 thẻ BHYT cho huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An, huyện Nghĩa Đàn trao thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo. Ảnh: Minh Thái
Lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An, huyện Nghĩa Đàn trao thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo. Ảnh: Minh Thái
Tổng số tiền mua thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội tỉnh trao cho các hộ nghèo đợt này  104.544.000 đồng lên tới trên 100 triệu đồng. Ảnh: Minh Thái
Tổng số tiền mua thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội tỉnh trao cho các hộ nghèo đợt này 104.544.000 đồng lên tới trên 100 triệu đồng. Ảnh: Minh Thái

Đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần động viên, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống đối với người dân trong diện hộ cận nghèo, giúp họ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn theo chế độ BHYT, đồng thời giảm tình trạng rơi vào cảnh nghèo hóa khi ốm đau, bệnh tật./.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.