Trao 19 giải Nhất tại cuộc thi Câu lạc bộ toán tuổi thơ tỉnh Nghệ An năm 2021

(Baonghean.vn) - Cuộc thi đã tạo sân chơi trí tuệ, lành mạnh, bổ ích dành cho các em học sinh yêu thích, đam mê Toán học.

Sáng 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi câu lạc bộ Toán tuổi thơ tỉnh Nghệ An năm 2021.

Lễ bế mạc cuộc thi Câu lạc bộ toán tuổi thơ năm 2021. Ảnh: MH.
Lễ bế mạc cuộc thi Câu lạc bộ toán tuổi thơ năm 2021. Ảnh: MH

Cuộc thi Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ năm nay có sự tham gia của 270 học sinh cấp Tiểu học và THCS đến từ 46 đội, trong đó TP Vinh, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Con Cuông mỗi đơn vị cử 4 đội tham dự.

Theo đánh giá của ban tổ chức, dù cuộc thi được tổ chức với hình thức rất mới nhưng ở phần thi cá nhân cơ bản các thí sinh đã hoàn thành rất nhanh bài thi.

Các thí sinh tham dự cuộc thi Toán cá nhân. Ảnh: MH
Các thí sinh tham dự cuộc thi Toán cá nhân. Ảnh: MH

Phần thi câu lạc bộ, là phần thi sôi động nhất của cuộc thi và đòi hỏi thí sinh phải đọc hiểu đề bài bằng tiếng Anh, tính toán nhanh, xử lý dứt điểm các tình huống nảy sinh. Tuy nhiên, các đội tham dự đã phát huy được kỹ năng làm việc nhóm, và có sự hợp tác, chia sẻ nhuần nhuyễn giữa các thành viên trong nhóm.

Cuộc thi nhằm mục đích chính là tạo sân chơi trí tuệ, lành mạnh, bổ ích dành cho các em học sinh yêu thích, đam mê Toán học và có những trải nghiệm thú vị.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao giải Nhất cá nhân cho các thí sinh. Ảnh: MH
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao giải Nhất cá nhân cho các thí sinh. Ảnh: MH

Đồng thời tạo cơ hội để học sinh, giáo viên trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, góp phần phát triển năng lực dạy học Toán, Ngoại ngữ, năng lực hợp tác, làm việc nhóm.

Thông qua cuộc thi cũng tạo động lực thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy học Toán, Tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục, giúp các địa phương thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

Ban tổ chức trao giải Bạc cá nhân cho bậc tiểu học. Ảnh: MH
Ban tổ chức trao giải Bạc cá nhân cho bậc tiểu học. Ảnh: MH
Ban tổ chức trao giải Bạc cá nhân cho bậc THCS. Ảnh: MH
Ban tổ chức trao giải Bạc cá nhân cho bậc THCS. Ảnh: MH

Cuộc thi cũng là dịp để Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá lại kết quả tổ chức dạy và học ở các nhà trường. Qua đó, cũng cho thấy hiện nay vẫn còn bộc lộ khoảng cách về chất lượng học sinh giữa các vùng, miền trong tỉnh, đặc biệt là khoảng cách về năng lực tiếng Anh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao giải Nhất cho các câu lạc bộ. Ảnh: MH
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao giải Nhất cho các câu lạc bộ. Ảnh: MH
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai trao giải Bạc cho các câu lạc bộ. Ảnh: MH.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai trao giải Bạc cho các câu lạc bộ. Ảnh: MH.

Kết thúc cuộc thi, ở phần thi cá nhân, Ban tổ chức đã trao giải Vàng cho 17 học sinh Tiểu học và THCS, giải Bạc cho 34 thí sinh và giải Đồng cho 57 thí sinh và giải Khuyến khích cho 113 thí sinh. Trong đó, thí sinh có điểm thi cao nhất là em Trần Tiến Dũng - Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Hưng Nguyên) với điểm thi đạt điểm tuyệt đối 100 điểm.

Ở phần thi Câu lạc bộ, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì và 11 giải Đồng. Trong đó, giải Nhất thuộc về Tiểu học Thành phố Vinh A và THCS Đô Lương. 

Danh sách các thí sinh đạt giải Nhất môn Toán tiểu học. Ảnh: MH
Danh sách các thí sinh đạt giải Nhất môn Toán tiểu học. Ảnh: MH
Danh sách những học sinh đạt giải Vàng môn Toán bậc THCS. Ảnh: MH
Danh sách những học sinh đạt giải Vàng môn Toán bậc THCS. Ảnh: MH
Danh sách các đội tuyển đạt giải đồng đội ở phần thi câu lạc bộ. Ảnh: MH
Danh sách các đội tuyển đạt giải đồng đội ở phần thi câu lạc bộ. Ảnh: MH

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.