Trao 200 suất học bổng ‘Gieo mầm tri thức’ trị giá 400 triệu đồng cho học sinh khó khăn ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là sự động viên ý nghĩa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chiều 12/4, tại huyện Nam Đàn, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với báo Tuổi Trẻ và đơn vị doanh nghiệp đồng hành tổ chức chương trình trao học bổng “Gieo mầm tri thức”.

Dự chương trình có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện Nam Đàn cùng đại diện Ban Biên tập Báo Tuổi trẻ và đơn vị doanh nghiệp đồng hành. Ảnh: Phú Nam

Dự chương trình có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện Nam Đàn cùng đại diện Ban Biên tập Báo Tuổi trẻ và đơn vị doanh nghiệp đồng hành. Ảnh: Phú Nam

Ban tổ chức đã trao tặng 100 suất học bổng cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nam Đàn. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng gồm một xe đạp và dụng cụ học tập.

Những ngày tiếp theo, 100 suất học bổng dành cho học sinh huyện Thanh Chương, trị giá 200 triệu đồng sẽ tiếp tục được trao tới địa phương.

Đây là một trong những học bổng thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” do Báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988 đến nay. Dù xuất hiện với nhiều tên gọi khác nhau như: Tiếp sức đến trường, Gieo mầm tri thức, Chắp cánh ước mơ, Điểm sáng ngành Y, hay Đồng hành cùng người thầy… Song, phát triển giáo dục - vun đắp những mầm xanh cho tương lai luôn là tiêu chí chính của chương trình.

Đại diện Ban Tổ chức trao tặng 100 suất học bổng cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nam Đàn. Ảnh: Phú Nam

Đại diện Ban Tổ chức trao tặng 100 suất học bổng cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nam Đàn. Ảnh: Phú Nam

Sau hơn 35 năm hoạt động liên tục, chương trình học bổng “Vì ngày mai phát triển” đã thực hiện 565 chương trình. Tổng giá trị các chương trình đã huy động hơn 336,6 tỷ đồng; đã tiếp sức khoảng 69.525 học sinh - sinh viên đến trường.

Tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Nguyên – Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ cùng đại diện đơn vị tài trợ đã khẳng định, đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực xuất phát từ mong muốn góp phần chung tay chăm lo cho cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ - mầm non tương lai của đất nước. Thông qua những suất học bổng, Ban Tổ chức chương trình đã gửi gắm thông điệp động viên, tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực hơn nữa trong học tập và cuộc sống./.

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.